Malaysia phong toả đất nước vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã tuyên bố lệnh phong toả toàn quốc có hiệu lực trong vòng 14 ngày.

Đây là động thái nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trên truyền hình đêm 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo chính phủ nước này sẽ thực hiện lệnh kiểm soát di chuyển từ ngày 18 - 31/3. Quyết định trên được đưa ra sau khi số ca nhiễm Covid-19 của nước này tăng đột biến lên tới 553 trường hợp.

Lệnh phong toả của Malaysia chính thức có hiệu lực từ 18/3 và áp dụng với tất cả những người đang có mặt tại đất nước này. Lệnh sẽ cấm tập trung đông người, hoãn các hoạt động thể thao, giải trí và tôn giáo. Các cơ sở kinh doanh trên cả nước đều phải đóng cửa trừ siêu thị và các cửa hàng nhu yếu phẩm cần thiết.

Một thánh đường ở Kuala Lumpur hôm 13/3. (Ảnh: Reuters)

Mọi cơ sở giáo dục gồm các nhà trẻ, trường tiểu học, trung học và trường tư, cùng với các trường đại học công lập và tư nhân, cơ sở đào tạo nghề, sẽ tạm dừng hoạt động. Tất cả cơ sở chính phủ và tư nhân đều đóng cửa, trừ những dịch vụ thiết yếu với xã hội là điện, nước, năng lượng, viễn thông, vận tải, phát thanh truyền hình, tài chính, an ninh và y tế.

Ngoài ra, các nhà thờ Hồi giáo tại Malaysia cũng sẽ tạm dừng hoạt động cầu nguyền. Các công dân nước này buộc phải kiểm tra y tế và tự cách ly 14 ngày nếu từ nước ngoài trở về. Dự kiến, sẽ có lệnh hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch đến Malaysia.

Malaysia là quốc gia đang phải chịu hậu quả nặng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong 553 ca nhiễm tại Malaysia, mới có 42 người hồi phục. Còn đến 511 trường hợp được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 12 trường hợp cần hồi sức tích cực.

Malaysia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tiến hành phong toả quốc tế để chặn đà lây lan của Covid-19. Trước đó, Thái Lan cũng có một tỉnh tiến hành phong toả để đối phó với dịch bệnh này còn Philippines phong toả Thủ đô Manila../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chuẩn bị cho kịch bản 20% dân số nhiễm Covid-19
Australia chuẩn bị cho kịch bản 20% dân số nhiễm Covid-19

VOV.VN - Phó Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly dự báo trong tuần này, số ca mắc Covid-19 tại nước này sẽ lên đến 1.000 người.

Australia chuẩn bị cho kịch bản 20% dân số nhiễm Covid-19

Australia chuẩn bị cho kịch bản 20% dân số nhiễm Covid-19

VOV.VN - Phó Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly dự báo trong tuần này, số ca mắc Covid-19 tại nước này sẽ lên đến 1.000 người.

Số người mắc Covid-19 ở Nga đã tăng lên 93
Số người mắc Covid-19 ở Nga đã tăng lên 93

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova cho biết số lượng người nhiễm Covid-19 chỉ trong một ngày đêm đã tăng đến 30, nâng tổng số mắc ở Nga lên 93.

Số người mắc Covid-19 ở Nga đã tăng lên 93

Số người mắc Covid-19 ở Nga đã tăng lên 93

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova cho biết số lượng người nhiễm Covid-19 chỉ trong một ngày đêm đã tăng đến 30, nâng tổng số mắc ở Nga lên 93.

Ai Cập xử lý nghiêm trường hợp tích trữ và tăng giá thời Covid-19
Ai Cập xử lý nghiêm trường hợp tích trữ và tăng giá thời Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập đã họp và xem xét mở kho dự trữ hàng hóa đồng thời tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các thương nhân tích trữ hoặc tăng giá hàng hóa.

Ai Cập xử lý nghiêm trường hợp tích trữ và tăng giá thời Covid-19

Ai Cập xử lý nghiêm trường hợp tích trữ và tăng giá thời Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập đã họp và xem xét mở kho dự trữ hàng hóa đồng thời tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các thương nhân tích trữ hoặc tăng giá hàng hóa.