Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ 16 máy bay “xâm phạm không phận”

VOV.VN - Phía Malaysia mô tả vụ việc như một “mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay”.

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 1/6 cho biết, nước này sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc để yêu cầu giải thích về vụ việc mà Malaysia mô tả là “sự xâm nhập” của 16 máy bay vào không phận nước này, sau khi quân đội Malaysia cho biết họ đã phát hiện ra hành vi “đáng ngờ” ở Biển Đông.

Lực lượng không quân của Malaysia cho biết, họ đã điều máy bay để xác minh tình hình sau khi phát hiện một số máy bay bay nói trên ở khu vực ngoài khơi bang Sarawak, Malaysia. Phía Malaysia mô tả vụ việc như một “mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay”.

Theo không quân Malaysia, các máy bay của Trung Quốc không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, mặc dù đã được hướng dẫn rất nhiều lần. Những máy bay này đã bay theo một đội hình chiến thuật ở độ cao từ 7.000 đến 8.000 m, trong số đó có máy bay vận tải chiến lược Ilyushin il-76 và Xian Y-20.

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, nước này sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao và yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia giải thích về hành vi “xâm phạm không phận và chủ quyền của Malaysia”.

“Malaysia luôn thể hiện rõ lập trường rằng, xây dựng quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất cứ quốc gia nào không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ thỏa hiệp về an ninh quốc gia của mình”, ông Hishammuddin tuyên bố.

 Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia cho biết, những máy bay này đã tiến hành các chuyến bay huấn luyện định kỳ và “tuân thủ nghiêm túc” luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của các nước khác.

“Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện. Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc tham vấn song phương với Malaysia để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ, Malaysia có nguy cơ bị nhấn chìm trong thảm họa Covid-19
Tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ, Malaysia có nguy cơ bị nhấn chìm trong thảm họa Covid-19

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng y tế tại Malaysia đang chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất khi số ca mắc mới Covid-19 tại quốc gia này tăng theo cấp số nhân.

Tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ, Malaysia có nguy cơ bị nhấn chìm trong thảm họa Covid-19

Tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ, Malaysia có nguy cơ bị nhấn chìm trong thảm họa Covid-19

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng y tế tại Malaysia đang chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất khi số ca mắc mới Covid-19 tại quốc gia này tăng theo cấp số nhân.

Malaysia đẩy nhanh tiêm vaccine giữa lúc số ca Covid-19 tăng kỷ lục
Malaysia đẩy nhanh tiêm vaccine giữa lúc số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Malaysia đang có kế hoạch thành lập thêm các trung tâm tiêm chủng lớn trên toàn quốc để có thể nâng số người được tiêm vaccine phòng Covid-19 lên trên 150.000 người/ngày.

Malaysia đẩy nhanh tiêm vaccine giữa lúc số ca Covid-19 tăng kỷ lục

Malaysia đẩy nhanh tiêm vaccine giữa lúc số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Malaysia đang có kế hoạch thành lập thêm các trung tâm tiêm chủng lớn trên toàn quốc để có thể nâng số người được tiêm vaccine phòng Covid-19 lên trên 150.000 người/ngày.

Người chết vì Covid-19 của Malaysia cao kỷ lục
Người chết vì Covid-19 của Malaysia cao kỷ lục

VOV.VN - Malaysia báo cáo 9.020 ca mắc mới và 98 người chết trong 24 giờ qua, vượt xa kỷ lục trước đó là 8.290 ca bệnh và 63 người chết hôm 26/5.

Người chết vì Covid-19 của Malaysia cao kỷ lục

Người chết vì Covid-19 của Malaysia cao kỷ lục

VOV.VN - Malaysia báo cáo 9.020 ca mắc mới và 98 người chết trong 24 giờ qua, vượt xa kỷ lục trước đó là 8.290 ca bệnh và 63 người chết hôm 26/5.