Malaysia và Indonesia thúc đẩy giải quyết tranh chấp lãnh hải

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir cho biết, Malaysia và Indonesia sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán phân định ranh giới lãnh hải giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Zambry đưa ra tuyên bố trên tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi nhân chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia vào ngày 2/12 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, không thể để tình trạng tranh chấp chủ quyền kéo dài mà không có giải pháp do điểu này ảnh hưởng tiêu cực đến việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Tranh chấp chủ quyền giữa Malaysia và Indonesia tập trung chủ yếu ở phía đông đảo lớn Borneo. Đây là vùng biển được đánh giá có trữ lượng dầu khí lớn.

Trong chuyến thăm 3 ngày tới Indonesia (28-30/12), Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và Indonesia đã thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện trong thời gian tới, nhất là khai thác những tiềm năng hợp tác mới như việc đầu tư phát triển Nasantara, thủ đô mới của Indonesia.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia khẳng định, sẽ nỗ lực đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của lao động nhập cư Indonesia, nhất là phụ nữ giúp việc nhà ở nước này.

Hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực chung nhằm giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu. ông Zambry khẳng định Chính phủ Malaysia ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023; bảy tỏ tin tưởng ASEAN, dưới vai trò Chủ tịch của Indonesia, sẽ chứng kiến những thành tựu quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng hài hòa, bao trùm và bền vững.

Ông Zambry cũng cho biết Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ thăm chính thức Indonesia vào đầu tháng 1/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia làm sự kiện “Đêm không ô tô” đón năm mới 2023
Indonesia làm sự kiện “Đêm không ô tô” đón năm mới 2023

VOV.VN - Chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia sẽ đóng cửa hai tuyến đường chính là Sudirman và Thamrin vào tối 31/12 tới cho sự kiện “Đêm không ô tô” để đón mừng năm mới 2023.

Indonesia làm sự kiện “Đêm không ô tô” đón năm mới 2023

Indonesia làm sự kiện “Đêm không ô tô” đón năm mới 2023

VOV.VN - Chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia sẽ đóng cửa hai tuyến đường chính là Sudirman và Thamrin vào tối 31/12 tới cho sự kiện “Đêm không ô tô” để đón mừng năm mới 2023.

Indonesia với vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và nỗ lực tạo ra “di sản”
Indonesia với vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và nỗ lực tạo ra “di sản”

VOV.VN - Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập chương trình nghị sự cho hàng trăm cuộc họp trong năm Chủ tịch.

Indonesia với vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và nỗ lực tạo ra “di sản”

Indonesia với vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và nỗ lực tạo ra “di sản”

VOV.VN - Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập chương trình nghị sự cho hàng trăm cuộc họp trong năm Chủ tịch.

Indonesia tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ cuối năm
Indonesia tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ cuối năm

VOV.VN - Indonesia sẽ thắt chặt an ninh trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới 2023 để đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Indonesia tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ cuối năm

Indonesia tăng cường đảm bảo an ninh dịp lễ cuối năm

VOV.VN - Indonesia sẽ thắt chặt an ninh trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới 2023 để đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.