Mali chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến miền Bắc

Người dân ở Bamako hy vọng hành lang nhân đạo sẽ liên tục được mở rộng để có thể triển khai nhiều đoàn viện trợ cho người dân miền Bắc.  

Ngày 13/4, Mali chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến các thành phố Gao và Timbuktu ở miền Bắc, sau khi giới chức Mali đạt được thoả thuận về “hành lang nhân đạo” với các phiến quân đang kiểm soát khu vực miền Bắc nước này. Thoả thuận đạt được sau khi ông Dioncounda Traore tuyên thệ nhậm chức hôm 12/4, tiếp quản quyền lực từ tay các sĩ quan quân đội đã tiến hành vụ đảo chính hồi tháng trước tại quốc gia Tây Phi này.

Lãnh đạo nhóm đảo chính Amadou Sanogo bàn giao tài liệu thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở Mali(Ảnh: AFP)

Số hàng viện trợ lần này chủ yếu là lương thực và thuốc men. Người dân ở Bamako hy vọng hành lang nhân đạo sẽ liên tục được mở rộng để có thể triển khai nhiều đoàn viện trợ cho người dân miền Bắc.

Ông Mahamad Elhadj Toure chịu trách nhiệm phái đoàn viện trợ tới thành phố Gao cho biết: Đây là những hành động nhân đạo thiết yếu. Chúng tôi không có bất kỳ quan điểm phe phái nào. Khi triển khai các đoàn xe cứu trợ này, chúng tôi hy vọng, với sự giúp đỡ của các tổ chức dân sự và sự hợp tác của những người đang kiểm soát một phần đất nước, chúng tôi có thể chia sẻ khó khăn với người dân miền Bắc”.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh việc “khôi phục hiến pháp” tại Mali và nói rằng, ông sẽ thảo luận với giới chức Mali về biện pháp đối phó với các phiến quân ở miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.