Mảnh vỡ máy bay tìm thấy là của Boeing 777, cùng loại với MH370

VOV.VN -Các nhà điều tra Pháp tin rằng mảnh vỡ máy bay vừa tìm thấy chỉ có ở Boeing 777, cùng loại với máy bay Malaysia Airlines MH370.

Các nhà điều tra Pháp đang nghiên cứu mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion, phía đông bờ biển Madagascar ở Ấn Độ Dương để tìm kiếm những manh mối liên quan tới vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines.

Thân nhân hành khách trên chiếc máy bay MH370 trong lễ tưởng niệm 1 năm ngày chiếc máy bay này mất tích (8/3). (ảnh: Reuters)

Căn cứ từ mảnh vỡ vừa tìm thấy, các nhà điều tra tin rằng bộ phận cánh chỉ có ở Boeing 777, cùng loại với máy bay Malaysia Airlines đã mất tích một cách bí ẩn.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các nhà điều tra hàng không gần như tin rằng các mảnh vỡ đó tương tự như của chiếc máy bay xấu số MH370.

Trước đó, ở thời điểm vừa tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay trôi dạt vào đảo Reunion, một sỹ quan không quân Pháp đóng trên đảo này cho biết: “Còn quá sớm để nói đây có phải là mảnh vỡ của MH370 hay không. Hiện chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu mảnh vỡ này từ đâu đến”.

Tuy nhiên, quan chức này lúc đó đã khẳng định, mảnh vỡ này là một mảnh cánh máy bay và đã được đưa vào bờ phục vụ công tác điều tra.

MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi trên đường từ Malaysia bay đến Bắc Kinh - Trung Quốc và đến nay vẫn là bí ẩn hàng đầu của hàng không thế giới. Biến mất cùng máy bay là 239 người.

Các chuyên gia thuộc đội tìm kiếm quốc tế dựa vào dữ liệu vệ tinh để tính toán và cho rằng máy bay có thể rơi xuống Ấn Độ Dương. Các nhà chức trách vẫn chưa rõ vì sao máy bay đột ngột chuyển hướng về phía Ấn Độ Dương. Hơn một năm qua, các đội tìm kiếm vẫn miệt mài rà soát vùng đáy biển rộng lớn của Ấn Độ Dương để mong có manh mối về MH370.

Trong quá trình tìm kiếm, Australia đã tập trung vào khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Trước thông tin tìm được mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss nhận định: “Trong trường hợp mảnh vỡ máy bay mới tìm thấy là của MH370, nó đang theo đúng hướng phân tích của chúng tôi về khả năng chiếc máy bay này đã chuyển hướng tới khu vực Nam Ấn Độ Dương rồi rơi xuống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dò tìm MH370 dưới biển, phát hiện ra một chiếc tàu cổ bị đắm
Dò tìm MH370 dưới biển, phát hiện ra một chiếc tàu cổ bị đắm

VOV.VN- Các nhóm tìm kiếm máy bay MH370 tại một vùng biển phía Tây Australia đã phát hiện ra xác một con tàu cổ bị đắm tại đây.

Dò tìm MH370 dưới biển, phát hiện ra một chiếc tàu cổ bị đắm

Dò tìm MH370 dưới biển, phát hiện ra một chiếc tàu cổ bị đắm

VOV.VN- Các nhóm tìm kiếm máy bay MH370 tại một vùng biển phía Tây Australia đã phát hiện ra xác một con tàu cổ bị đắm tại đây.

Giả thuyết mới về sự mất tích bí ẩn của MH370
Giả thuyết mới về sự mất tích bí ẩn của MH370

VOV.VN - Việc không tìm được mảnh vỡ MH370 được cho là vì máy bay lao thẳng đứng xuống biển.

Giả thuyết mới về sự mất tích bí ẩn của MH370

Giả thuyết mới về sự mất tích bí ẩn của MH370

VOV.VN - Việc không tìm được mảnh vỡ MH370 được cho là vì máy bay lao thẳng đứng xuống biển.

Tròn 1 năm MH370 mất tích: Hoạt động tìm kiếm chưa kết thúc
Tròn 1 năm MH370 mất tích: Hoạt động tìm kiếm chưa kết thúc

VOV.VN -Chưa có bằng chứng nào xác định nguyên nhân mất tích của MH370, cũng như số phận của chiếc máy bay, mặc dù chiến dịch tìm kiếm rất quy mô và  tốn kém

Tròn 1 năm MH370 mất tích: Hoạt động tìm kiếm chưa kết thúc

Tròn 1 năm MH370 mất tích: Hoạt động tìm kiếm chưa kết thúc

VOV.VN -Chưa có bằng chứng nào xác định nguyên nhân mất tích của MH370, cũng như số phận của chiếc máy bay, mặc dù chiến dịch tìm kiếm rất quy mô và  tốn kém

Pin thiết bị định vị MH370 quá đát từ tháng 12/2012
Pin thiết bị định vị MH370 quá đát từ tháng 12/2012

VOV.VN -Việc thiết bị định vị MH370 không hoạt động bình thường là nguyên nhân khiến việc giám sát máy bay của bộ phận mặt đất không thể thực hiện được.

Pin thiết bị định vị MH370 quá đát từ tháng 12/2012

Pin thiết bị định vị MH370 quá đát từ tháng 12/2012

VOV.VN -Việc thiết bị định vị MH370 không hoạt động bình thường là nguyên nhân khiến việc giám sát máy bay của bộ phận mặt đất không thể thực hiện được.

Nhân chứng phát hiện phi cơ MH370 bay qua Maldives?
Nhân chứng phát hiện phi cơ MH370 bay qua Maldives?

VOV.VN -Cư dân 1 hòn đảo thuộc Maldives lên tiếng họ đã phát hiện một máy bay chở khách bay thấp, trong buổi sáng ngày 8/3/2014, ngày MH370 mất tích.

Nhân chứng phát hiện phi cơ MH370 bay qua Maldives?

Nhân chứng phát hiện phi cơ MH370 bay qua Maldives?

VOV.VN -Cư dân 1 hòn đảo thuộc Maldives lên tiếng họ đã phát hiện một máy bay chở khách bay thấp, trong buổi sáng ngày 8/3/2014, ngày MH370 mất tích.

Chưa thể khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy là của máy bay MH370
Chưa thể khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy là của máy bay MH370

VOV.VN - Các cảnh sát điều tra tại Reunion nói: mảnh vỡ từ một chiếc máy bay mà nhiều báo chí quốc tế đưa tin chưa chắc đã là của chuyến bay MH370.

Chưa thể khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy là của máy bay MH370

Chưa thể khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy là của máy bay MH370

VOV.VN - Các cảnh sát điều tra tại Reunion nói: mảnh vỡ từ một chiếc máy bay mà nhiều báo chí quốc tế đưa tin chưa chắc đã là của chuyến bay MH370.

“Malaysia sẽ quay lại điểm xuất phát tìm kiếm MH370”
“Malaysia sẽ quay lại điểm xuất phát tìm kiếm MH370”

VOV.VN - Malaysia sẽ điều tra lại toàn bộ các dữ liệu MH370 để đề ra một cách thức tìm kiếm mới, nếu đến cuối cuối tháng 5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

“Malaysia sẽ quay lại điểm xuất phát tìm kiếm MH370”

“Malaysia sẽ quay lại điểm xuất phát tìm kiếm MH370”

VOV.VN - Malaysia sẽ điều tra lại toàn bộ các dữ liệu MH370 để đề ra một cách thức tìm kiếm mới, nếu đến cuối cuối tháng 5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Australia ngừng mở rộng vùng tìm kiếm MH370
Australia ngừng mở rộng vùng tìm kiếm MH370

VOV.VN - Australia hôm qua tuyên bố sẽ không mở rộng phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia trừ khi có manh mối mới.

Australia ngừng mở rộng vùng tìm kiếm MH370

Australia ngừng mở rộng vùng tìm kiếm MH370

VOV.VN - Australia hôm qua tuyên bố sẽ không mở rộng phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia trừ khi có manh mối mới.