Mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc rơi xuống Ấn Độ Dương

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B – tên lửa lớn nhất của nước này đã rơi xuống Ấn Độ Dương vào hôm nay (9/5), kết thúc những đồn đoán và tranh cãi về vị trí nó sẽ rơi xuống.

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Văn phòng kỹ thuật không gian có người lái Trung Quốc cho biết, các bộ phận của tên lửa Trường Chinh 5B rơi trở lại bầu khí quyển lúc 10h24 theo giờ Bắc Kinh (9h24 giờ sáng nay 9/5 giờ Việt Nam), và rơi xuống vị trí có tọa độ 72,47 kinh độ đông và 2,65 độ vĩ bắc.

Từ tọa độ này, điểm rơi được xác định là ở phía Tây quần đảo Maldives, CNA cho biết. Theo Văn phòng kỹ thuật không gian có người lái Trung Quốc, phần lớn các bộ phận của tên lửa đã bị phá hủy khi bay vào bầu khí quyển Trái đất. Space-Track, dịch vụ giám sát hoạt động không gian dựa trên dữ liệu của quân đội Mỹ, cũng xác nhận các mảnh vỡ của tên lửa này đã rơi trở lại bầu khí quyển mà không gây nguy hiểm.

"Chúng tôi tin rằng tên lửa đã rơi xuống Ấn Độ Dương, nhưng đang chờ dữ liệu chính thức từ @ 18SPCS", Space-Track đăng dòng Tweet cho biết, đề cập đến một phi đội của Lực lượng Không gian Mỹ.

Trước đó, Quân đội Mỹ cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ quỹ đạo mảnh vỡ khổng lồ nặng 22 tấn, dài 30m và rộng 5m của tên lửa Trường Chinh 5B (có kích thước tương đương 1 toà nhà 10 tầng) và cho rằng nó sẽ gây ra mối đe dọa lớn khi rơi xuống Trái Đất.

Tên lửa Trường Chinh 5B Y2 được phóng ngày 29/4 để đưa module lõi của Trạm không gian Thiên Cung vào quỹ đạo. Đến ngày 5/5, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin, tầng lõi của tên lửa đang “rơi không kiểm soát” vào quỹ đạo Trái Đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trấn an thế giới về mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B sắp rơi xuống trái đất
Trung Quốc trấn an thế giới về mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B sắp rơi xuống trái đất

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất trước thông tin lo ngại tên lửa Trường Chinh 5B đang quay trở lại trái đất và mảnh vỡ của nó có thể rơi xuống một địa điểm chưa xác định trong tình trạng mất kiểm soát, Trung Quốc khẳng định xác suất gây hại của các mảnh vỡ tên lửa này là “cực thấp”.

Trung Quốc trấn an thế giới về mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B sắp rơi xuống trái đất

Trung Quốc trấn an thế giới về mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B sắp rơi xuống trái đất

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất trước thông tin lo ngại tên lửa Trường Chinh 5B đang quay trở lại trái đất và mảnh vỡ của nó có thể rơi xuống một địa điểm chưa xác định trong tình trạng mất kiểm soát, Trung Quốc khẳng định xác suất gây hại của các mảnh vỡ tên lửa này là “cực thấp”.

Mỹ và Hàn Quốc đối phó với mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc
Mỹ và Hàn Quốc đối phó với mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc đang cùng Trung tâm điều hành không gian liên hợp (CSpOC) của Bộ Tư lệnh không gian Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến chia sẻ dữ liệu giám sát và phân tích mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc đối phó với mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc

Mỹ và Hàn Quốc đối phó với mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc đang cùng Trung tâm điều hành không gian liên hợp (CSpOC) của Bộ Tư lệnh không gian Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến chia sẻ dữ liệu giám sát và phân tích mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc.

Mỹ không có kế hoạch bắn hạ mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B
Mỹ không có kế hoạch bắn hạ mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ không có kế hoạch bắn hạ các mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc trước nguy cơ rơi xuống Trái Đất vào ngày 8-9/5.

Mỹ không có kế hoạch bắn hạ mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B

Mỹ không có kế hoạch bắn hạ mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ không có kế hoạch bắn hạ các mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc trước nguy cơ rơi xuống Trái Đất vào ngày 8-9/5.