“Mặt trời mới” của đất nước Phù tang
Theo kế hoạch, ngày mai (31/8), kết quả bầu cử mới chính thức được công bố. Nhưng theo dự đoán, Đảng Dân chủ Đối lập (DPJ) sẽ chiến thắng là điều khá chắc chắn.
Hôm nay (30/8), cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Hạ Viện lần thứ 45 của mình. Kết quả sơ bộ của cuộc bỏ phiếu được thông báo ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày theo giờ Nhật Bản.
Theo kế hoạch, ngày mai (31/8), kết quả bầu cử mới chính thức được công bố. Nhưng từ trước đó nhiều ngày, dường như kết quả của cuộc bỏ phiếu đã được dự báo trước.
Kết quả thăm dò do báo Asahi Shimbun, tờ báo lớn thứ 2 của Nhật Bản công bố giữa tuần cho thấy, Đảng Dân chủ Đối lập (DPJ) có thể giành tới 320 ghế trong tổng số 480 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhiều khả năng chỉ giành được chừng 100 ghế, chiếm khoảng 1/3 số ghế so với DPJ.
Nếu thực tế diễn ra đúng như kết quả thăm dò, sẽ chấm dứt hơn 54 năm cầm quyền gần như liên tục của Đảng Dân chủ Tự do LDP của Thủ tướng Taro Aso. Điều này sẽ phá vỡ tình trạng bế tắc chính sách do sự chia rẽ ở Quốc hội Nhật, nơi phe đối lập kiểm soát Thượng viện và có thể cản trở các dự luật.
Nguyên nhân sự thất bại được báo trước của LDP theo các nhà phân tích, do người dân đã quá thất vọng với những xì căng đan, khả năng điều hành kinh tế yếu kém và sự bất lực của LDP trong việc giải quyết các vấn đề lớn của Nhật…
Trong cuộc vận động tranh cử, cả 2 đảng, LDP và DPJ đã tranh luận nhiều đến khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp, các biện pháp khắc phục tình trạng lão hóa của xã hội Nhật. Nhưng đảng Dân chủ đã chọn việc phân phối của cải nhiều hơn cho người dân làm bài tủ cho mình. Đây cũng là khác biệt cơ bản giữa hai đảng. Một thay đổi lớn nữa mà DPJ mang lại là sự xuất hiện của nền chính trị thật sự cạnh tranh tại Nhật. DPJ thắng có nghĩa là tiếng nói của cử tri Nhật Bản sẽ có trọng lượng hơn đối với chính quyền.
Kết quả thăm dò của báo Asahi Shimbun cũng cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể đạt 70%, mức cao nhất trong hai thập kỷ qua. Nhưng với người dân Nhật Bản, quyết định bỏ phiếu cho đảng nào cũng là sự lựa chọn đầy khó khăn vào lúc này. Bởi chống thất nghiệp là vấn đề lớn mà các thời Chính phủ ở đất nước hoa anh đào cho tới nay chưa giải quyết nổi. Nếu Đảng Dân chủ Đối lập DPJ thắng thế, có nghĩa là Đảng Dân chủ Tự do LDP sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt của cử tri về sự thất bại trong giải quyết vấn đề thất nghiệp, nhưng như thế DPJ cũng chưa hẳn đã chinh phục được hoàn toàn lòng tin của cử tri đối với vấn đề này. Do vậy, phải nhanh chóng khôi phục lại nền kinh tế yếu kém, giảm lạm phát, đặc biệt là chống thất nghiệp… sẽ là những bài toán nan giải và là thách thức lớn nhất đối với bất kể đảng nào giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 30/8.
Cho dù kết quả thế nào, thì ngày mai, người dân nước Nhật cũng sẽ được chứng kiến một sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn nhất về đối nội và đối ngoại kể từ một vài thập kỷ nay. Bởi, dù đảng nào lên cầm quyền, nước Nhật cũng sẽ bước vào một thời kỳ chính trị mới, làm thay đổi cơ bản tương quan lực lượng chính trị ở đất nước này. Phe đối lập đã mạnh lên hơn bao giờ hết và đảng cầm quyền trở nên yếu thế hơn bao giờ.
Và người dân Nhật Bản đang hy vọng sẽ có một “mặt trời mới” mọc lên trên chính trường đất nước Phù tang sau cuộc bầu cử Hạ viện lần này để tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và thực sự trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước./.