Mâu thuẫn về chống Covid-19, Tổng thống Brazil sa thải Bộ trưởng Y tế

VOV.VN - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa sa thải bộ trưởng y tế của nước này giữa lúc quốc gia Mỹ Latin đang đối mặt với dịch bệnh Covid-19 trầm trọng.

Sự ra đi của Bộ trưởng Y tế Brazil, Luiz Henrique Mandetta, diễn ra sau nhiều tuần ông Mandetta và ông Bolsonaro gay gắt với nhau về cách phản ứng với dịch Covid-19.

bo truong y te Brazil bi cach chuc lien quan Covid -getty.jpg
Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta vừa bị cách chức. Ảnh: Getty.

 

Vụ sa thải cho thấy mâu thuẫn chính trị bên trong Brazil trong bối cảnh các chuyên gia quốc tế cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 có thể hoành hành mạnh trong khu vực trong vài tuần tới và họ cũng kêu gọi các chính phủ trong vùng hãy đẩy mạnh các biện pháp chống dịch Covid-19. Hiện ở Brazil đã có hơn 1.900 người tử vong do căn bệnh này.

Bộ trưởng Mandetta – bác sĩ kiêm chính trị gia có sức lôi cuốn đặc biệt, đã giành được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng khi ông cổ xúy cho việc cách ly xã hội trên quy mô lớn theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều chuyên gia y tế và khoa học khác.

Trong khi đó Tổng thống Bolsonaro lại phản đối biện pháp cách ly xã hội diện rộng đang được thống đốc các bang của Brazil áp dụng. Ông Bolsonaro cho rằng biện pháp này tàn phá nền kinh tế và tạo nguy hiểm cho sức khỏe công cộng thông qua việc làm mất đi hàng triệu việc làm và phá hoại các doanh nghiệp.

Phát biểu hôm 16/4 sau khi công bố việc sa thải Bộ trưởng Y tế, Tổng thống Bolsonaro nói: “Mạng người là vô giá nhưng nền kinh tế cũng cần trở lại bình thường”.

Ông Bolsonaro là nhân vật dân túy cực hữu và hâm mộ Tổng thống Mỹ Trump. Theo truyền thông Brazil, Tổng thống Bolsonaro ngày càng khó chịu trước uy tín ngày càng lớn của Bộ trưởng Mandetta.

Một cuộc thăm dò mới đây của hãng Datafolha cho thấy, Bộ trưởng Mandetta có mức độ tín nhiệm lên tới 76%, trên cả mức 33% của Tổng thống Bolsonaro.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Bolsonaro công khai coi virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 chỉ như cúm thường, đồng thời ông ra phố để bắt tay và chụp ảnh selfie với những người ủng hộ mình.

Vị tổng thống 65 tuổi này cho hay, ông không quan ngại về nguy cơ lây nhiễm vì ông là một “vận động viên” và cùng lắm sẽ chỉ bị triệu chứng nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu chưa có vaccine Covid-19, Mỹ có thể cần giãn cách xã hội đến năm 2022?
Nếu chưa có vaccine Covid-19, Mỹ có thể cần giãn cách xã hội đến năm 2022?

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) nhận định, nếu chưa có vaccine ngừa Covid-19, quốc gia này có thể phải kéo dài cách ly xã hội đến năm 2022.

Nếu chưa có vaccine Covid-19, Mỹ có thể cần giãn cách xã hội đến năm 2022?

Nếu chưa có vaccine Covid-19, Mỹ có thể cần giãn cách xã hội đến năm 2022?

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) nhận định, nếu chưa có vaccine ngừa Covid-19, quốc gia này có thể phải kéo dài cách ly xã hội đến năm 2022.

Chân dung một số nữ lãnh đạo quốc tế tiên phong đập tan Covid-19
Chân dung một số nữ lãnh đạo quốc tế tiên phong đập tan Covid-19

VOV.VN - Trước trận cuồng phong Covid-19, nhiều nữ lãnh đạo thế giới đã tỏ rõ bản lĩnh của mình, quyết đoán thực hiện chặn đứng đại dịch ngay từ đầu.

Chân dung một số nữ lãnh đạo quốc tế tiên phong đập tan Covid-19

Chân dung một số nữ lãnh đạo quốc tế tiên phong đập tan Covid-19

VOV.VN - Trước trận cuồng phong Covid-19, nhiều nữ lãnh đạo thế giới đã tỏ rõ bản lĩnh của mình, quyết đoán thực hiện chặn đứng đại dịch ngay từ đầu.

Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng ở nhiều điểm nóng dịch bệnh
Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng ở nhiều điểm nóng dịch bệnh

VOV.VN - Người ta nhận thấy mức độ gia tăng bạo lực gia đình ở các nước áp dụng phong tỏa và cách ly phòng dịch Covid-19 như Italy, Trung Quốc, Brazil, Hy Lạp…

Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng ở nhiều điểm nóng dịch bệnh

Covid-19 khiến bạo lực gia đình gia tăng ở nhiều điểm nóng dịch bệnh

VOV.VN - Người ta nhận thấy mức độ gia tăng bạo lực gia đình ở các nước áp dụng phong tỏa và cách ly phòng dịch Covid-19 như Italy, Trung Quốc, Brazil, Hy Lạp…

Thành phố New York (Mỹ) có hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19
Thành phố New York (Mỹ) có hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong chính thức do Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) đã vượt mốc 10.000 sau khi họ tính thêm hàng ngàn ca tử vong trước đó không được tính.

Thành phố New York (Mỹ) có hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19

Thành phố New York (Mỹ) có hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Số ca tử vong chính thức do Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) đã vượt mốc 10.000 sau khi họ tính thêm hàng ngàn ca tử vong trước đó không được tính.