Máy bay chở hàng rơi, phi hành đoàn mất tích ở Indonesia

VOV.VN - Hôm nay (15/9), một máy bay chở hàng loại nhỏ Twin Otter 300 thuộc Hãng Rimbun Air Cargo của Indonesia đã rơi xuống vùng núi Wabu thuộc huyện Intan Jaya, tỉnh Papua, Indonesia. 3 người trên máy bay gồm phi công chính, phi công phụ và kỹ thuật viên mất tích.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia xác nhận, chiếc máy bay chở hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào sáng 15/9. Tới chiều 15/9, trực thăng cứu hộ đã chụp được hình ảnh của một chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh dưới vách núi, nghi chính là máy bay gặp nạn. Thông tin ban đầu cho thấy máy bay có khả năng đâm vào vách núi sau khi phi công cố điều khiển nó vượt qua lớp sương mù dày đặc.

Ông Sandi Sultan, cảnh sát trưởng huyện Intan Jaya cho biết, sau khi máy bay mất liên lạc, điện thoại của phi công vẫn hoạt động song không ai trả lời máy. Theo ông, khó có khả năng phi công sống sót do máy bay rơi ở độ cao 2.400 mét. Hiện chưa rõ số phận phi hành đoàn bởi đội cứu hộ dưới mặt đất vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Với địa hình hiểm trở và bị chia cắt bởi nhiều đảo lớn nhỏ, tai nạn giao thông gồm chìm phà và rơi máy bay, xảy ra khá thường xuyên tại Indonesia những năm gần đây. Chính quyền Indonesia từng thu hồi giấy phép hoạt động của một số hãng hàng không ở nước này do không tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chở khách Nga bị rơi tại vùng Siberia, 4 người thiệt mạng
Máy bay chở khách Nga bị rơi tại vùng Siberia, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay chở khách hạng nhẹ L-410 của Nga đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống một sân bay xa xôi ở phía Đông Siberia vào hôm qua (12/9), khiến 4 người trong đó có 1 phi công thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Máy bay chở khách Nga bị rơi tại vùng Siberia, 4 người thiệt mạng

Máy bay chở khách Nga bị rơi tại vùng Siberia, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay chở khách hạng nhẹ L-410 của Nga đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống một sân bay xa xôi ở phía Đông Siberia vào hôm qua (12/9), khiến 4 người trong đó có 1 phi công thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul
Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Lời kể của phi công máy bay di tản từ Kabul: “Chỉ có 30 phút để hạ cánh rồi cất cánh”
Lời kể của phi công máy bay di tản từ Kabul: “Chỉ có 30 phút để hạ cánh rồi cất cánh”

VOV.VN - Việc tiếp cận sân bay gặp nhiều nguy hiểm. Các điều kiện trên mặt đất luôn hỗn loạn, nhưng mọi việc phải được tổ chức và tính toán thời gian chính xác. Trong khi đó, các hành khách đều kiệt sức và căng thẳng.

Lời kể của phi công máy bay di tản từ Kabul: “Chỉ có 30 phút để hạ cánh rồi cất cánh”

Lời kể của phi công máy bay di tản từ Kabul: “Chỉ có 30 phút để hạ cánh rồi cất cánh”

VOV.VN - Việc tiếp cận sân bay gặp nhiều nguy hiểm. Các điều kiện trên mặt đất luôn hỗn loạn, nhưng mọi việc phải được tổ chức và tính toán thời gian chính xác. Trong khi đó, các hành khách đều kiệt sức và căng thẳng.