Máy bay của Air France có thể đã bị vỡ trên không
Kết quả khám nghiệm thi thể một số hành khách trên chiếc Airbus của Air France gặp nạn càng củng cố giả thuyết cho rằng, chiếc máy bay này đã bị rời từng mảng trên không trước khi lao xuống Đại Tây Dương
>> Pháp: Tàu ngầm hạt nhân tìm hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn
Theo nhật báo "O Globo" của Brazil số ra ngày 12/6, phân tích pháp y ban đầu một số thi thể hành khách trên chuyến bay mang số hiệu AF 447 của Hãng hàng không Pháp Air France cho thấy các nạn nhân này không bị bỏng. Điều này chứng tỏ chiếc Airbus A 330 gặp nạn ngày 1/6 đã không bị nổ, đồng thời củng cố giả thuyết cho rằng chiếc máy bay này đã bị rời ra thành từng mảnh trên không. Báo trên cũng cho biết hầu hết các thi thể được vớt ở biển đều trong tình trạng không còn quần áo, có thể do bị gió thổi bay trong lúc rơi từ trên máy bay xuống.
Cho đến nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn còn là một ẩn số. Hiện các nhân viên điều tra Pháp đang đặt ra nhiều giả thuyết về vụ tai nạn máy bay trên. Kết quả khám nghiệm tử thi những hành khách xấu số có thể giúp thu hẹp phạm vi những giả thuyết này, đặc biệt nếu nhóm tìm kiếm không thể tìm thấy hoặc khôi phục hộp đen của chiếc Airbus A-330.
Trong khi đó, việc tìm kiếm hộp đen của máy bay vẫn đang được tiến hành. Tướng không quân Brazil Ramon Cardoso cho biết các tàu cứu hộ của Hải quân Pháp đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong khu vực có bán kính 70 km ở nơi chiếc máy bay gặp nạn phát đi tín hiệu cuối cùng. Được trang bị các máy dò âm thanh siêu nhạy và hệ thống định vị hiện đại, các tàu cứu hộ Pháp cùng tàu ngầm hạt nhân Emeraude vẫn đang nỗ lực rà soát tín hiệu hộp đen tại vùng biển cách thành phố cảng Recife khoảng 1.352 km.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm thiết bị này dường như là "nhiệm vụ bất khả thi" do hộp đen nhiều khả năng có thể đã lọt vào các khe đá, hoặc tín hiệu đã yếu dần. Mặc dù vậy, theo Ban lãnh đạo Air France, dù không tìm thấy hộp đen thì các kết quả phân tích các mảnh vỡ máy bay, kết quả khám nghiệm tử thi cũng như việc liên hệ giữa vị trí ngồi của hành khách với vị trí tìm thấy thi thể họ trên biển cũng có thể hỗ trợ các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân của thảm họa.
Theo Tướng Cardoso, cho đến ngày 10/6, các lực lượng cứu hộ không vớt thêm được thi thể nào ngoài 44 thi thể trước đó do thời tiết xấu, mặc dù tàu đổ bộ Mistral của Hải quân Pháp đã phát hiện thêm một số thi thể ngoài đại dương. Ngoài ra, thủy triều đã đẩy những mảnh vỡ của máy bay trôi dạt xa hơn, gây khó khăn cho quá trình tìm kiếm.
Ông Cardoso cũng cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục được tiến hành, ít nhất đến ngày 19/6, và có thể kéo dài đến ngày 25/6./.