Máy bay không người lái của Mỹ lại không kích Yemen

(VOV) -Đây lần thứ 3 trong tháng này, Mỹ tiến hành các đợt không kích bằng máy bay không người lái ở Yemen.

Ngày 21/1, máy bay không người lái của Mỹ lại tiến hành không kích tại khu vực phía Đông thủ đô Sanaa của Yemen làm 3 người chết và 2 người bị thương.

Theo báo chí địa phương, cả 5 người này đang đi trên xe ô tô thì bị máy bay không người lái của Mỹ bắn trúng, khiến 3 người chết và 2 người bị thương. Theo quan chức an ninh Yemen, cả 5 người này đều thuộc các phần tử vũ trang thuộc tổ chức khủng bố Al Qeada.

Đây lần thứ 3 trong tháng này, Mỹ tiến hành các đợt không kích bằng máy bay không người lái bên trong phạm vi lãnh thổ Yemen.

Trước đó, ngày 20/1, Mỹ cũng tiến hành không kích bằng máy bay không người lái tại tỉnh Marib giết chết 8 phần tử vũ trang. Trong vòng 1 tháng vừa qua, đã có ít nhất 23 người chết trong các cuộc không kích của Mỹ ở Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay không người lái Mỹ không kích Yemen, 8 người chết
Máy bay không người lái Mỹ không kích Yemen, 8 người chết

(VOV) - Ít nhất 2 trong số 8 người bị thiệt mạng trong cuộc không kích tối qua là các tay súng al-Qaeda

Máy bay không người lái Mỹ không kích Yemen, 8 người chết

Máy bay không người lái Mỹ không kích Yemen, 8 người chết

(VOV) - Ít nhất 2 trong số 8 người bị thiệt mạng trong cuộc không kích tối qua là các tay súng al-Qaeda

Mỹ điều tra vụ máy bay không người lái rơi tại Philippines
Mỹ điều tra vụ máy bay không người lái rơi tại Philippines

(VOV) - Chiếc máy bay không người lái mẫu BQM-74E này được ngư dân phát hiện gần đảo Ticao.

Mỹ điều tra vụ máy bay không người lái rơi tại Philippines

Mỹ điều tra vụ máy bay không người lái rơi tại Philippines

(VOV) - Chiếc máy bay không người lái mẫu BQM-74E này được ngư dân phát hiện gần đảo Ticao.