Máy bay Liên Hợp Quốc bị bắn hạ

(VOV) - Đại diện của Liên Hợp Quốc cho rằng quân đội Nam Sudan đã bắn rơi chiếc phi cơ này.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Eduardo del Buey cho biết, một máy bay của lực ượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị bắn rơi tại Nam Sudan, khiến 4 người thiệt mạng. Theo người phát ngôn Del Buey, chiếc máy bay bị bắn khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại bang Jonglei, phía Nam Sudan.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay của Liên Hợp Quốc đã bị rơi và cháy rụi. Một phái bộ của Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm và điều tra vụ việc. Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.

Người phát ngôn LHQ Del Buey cho rằng quân đội Nam Sudan bắn rơi chiếc máy bay này. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nam Sudan đã phủ nhận điều này. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào máy bay của Liên Hợp Quốc. Ông cũng đồng thời kêu gọi chính phủ Nam Sudan ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc và tìm ra những người có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên