Máy bay Nga không kích dữ dội thành trì của IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Các đợt không kích dữ dội được cho là nhằm mục tiêu làm tê liệt hoạt động, ngăn chặn IS triển khai quân tiếp viện từ Raqqa đến Palmyra.

AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các đợt không kích dồn dập của máy bay Nga ở Raqqa – thành trì chính của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm 39 dân thường thiệt mạng.

Theo SOHR, trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em và 7 phụ nữ. Trong khi đó, 5 thành viên của IS cũng đã bị tiêu diệt, 60 tay súng khác của tổ chức này bị thương.

Máy bay Su-25 của Nga làm nhiệm vụ không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: AFP)

Giám đốc của SOHR Rami Abdel Rahman nói với AFP: “Rõ ràng là họ đang muốn nhằm đến mục tiêu làm tê liệt hoạt động của IS, ngăn chặn việc chúng triển khai quân tiếp viện từ Raqqa đến Palmyra”.

Trước đó, SOHR cho biết các máy bay chiến đấu của Nga ngày 19/3 đã tiến hành 70 vụ không kích ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra của Syria.

Palmyra hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ khi chúng chiếm thành phố cổ này hồi tháng 5/2015.

Các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Palmyra. Nga tuyên bố đã hội đủ các điều kiện để đánh bại hoàn toàn IS tại đây. Nga cũng đang tiếp tục hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu IS bất chấp việc Nga đã bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria.

Theo SOHR, kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria từ tháng 9/2015 tới nay, các đợt không kích của máy bay Nga đã làm 1.800 dân thường Syria thiệt mạng, trong đó có khoảng 400 trẻ em. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra
Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của Không quân Nga, quân đội Syria ngày 19/3 đã tiến vào thành phố cổ Plamyra nhằm chiếm lại thành phố này từ tay IS.

Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra

Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của Không quân Nga, quân đội Syria ngày 19/3 đã tiến vào thành phố cổ Plamyra nhằm chiếm lại thành phố này từ tay IS.

Syria: Ngày càng có nhiều nhóm cam kết tuân thủ ngừng bắn
Syria: Ngày càng có nhiều nhóm cam kết tuân thủ ngừng bắn

VOV.VN - Bất chấp những trường hợp vi phạm lẻ tẻ, lệnh ngừng bắn ở Syria đang ngày càng được nhiều bên liên quan cam kết tuân thủ.

Syria: Ngày càng có nhiều nhóm cam kết tuân thủ ngừng bắn

Syria: Ngày càng có nhiều nhóm cam kết tuân thủ ngừng bắn

VOV.VN - Bất chấp những trường hợp vi phạm lẻ tẻ, lệnh ngừng bắn ở Syria đang ngày càng được nhiều bên liên quan cam kết tuân thủ.

Ông Putin: Nga rút quân khỏi Syria nhưng “sẽ trở lại bất kỳ lúc nào”
Ông Putin: Nga rút quân khỏi Syria nhưng “sẽ trở lại bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, dù đang rút quân khỏi Syria nhưng “chỉ trong vài giờ Nga có thể triển khai quân trở lại” quốc gia Trung Đông này.

Ông Putin: Nga rút quân khỏi Syria nhưng “sẽ trở lại bất kỳ lúc nào”

Ông Putin: Nga rút quân khỏi Syria nhưng “sẽ trở lại bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, dù đang rút quân khỏi Syria nhưng “chỉ trong vài giờ Nga có thể triển khai quân trở lại” quốc gia Trung Đông này.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối người Kurd thành lập khu vực liên bang tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối người Kurd thành lập khu vực liên bang tại Syria

VOV.VN -Ngày 17/3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối động thái tuyên bố thành lập một “khu vực liên bang” ở miền Bắc Syria của người Kurd tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối người Kurd thành lập khu vực liên bang tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối người Kurd thành lập khu vực liên bang tại Syria

VOV.VN -Ngày 17/3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối động thái tuyên bố thành lập một “khu vực liên bang” ở miền Bắc Syria của người Kurd tại Syria.

Mỹ không ủng hộ thành lập các khu tự trị trong lãnh thổ Syria
Mỹ không ủng hộ thành lập các khu tự trị trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 17/3 khẳng định, Washington không ủng hộ việc thành lập khu tự trị bên trong lãnh thổ Syria.

Mỹ không ủng hộ thành lập các khu tự trị trong lãnh thổ Syria

Mỹ không ủng hộ thành lập các khu tự trị trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 17/3 khẳng định, Washington không ủng hộ việc thành lập khu tự trị bên trong lãnh thổ Syria.