Mỹ quan ngại về vũ khí chống vệ tinh của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 15/2 cho biết, Nga đang phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh nhưng vẫn chưa triển khai và Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tiến hành tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Moscow về vấn đề này.

Phát biểu với báo giới ngày 15/02, Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby bày tỏ quan ngại về vũ khí chống vệ tinh của Nga nhưng cho rằng đây không phải là một mối đe dọa tức thời. Theo ông John Kirby, Nga vẫn đang trong quá trình phát triển loại vũ khí này và Mỹ sẽ tiếp tục phân tích các thông tin liên quan.

Ông John Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị một số hoạt động ban đầu nhằm ứng phó với động thái của Nga bao gồm tăng cường thông tin cho giới chức quốc hội cũng như các cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xôn xao về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian
Mỹ xôn xao về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian

VOV.VN - Cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian đã gây xôn xao tại Quốc hội Mỹ cũng như Nhà Trắng.

Mỹ xôn xao về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian

Mỹ xôn xao về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian

VOV.VN - Cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner về khả năng Nga triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian đã gây xôn xao tại Quốc hội Mỹ cũng như Nhà Trắng.