Máy bay trực thăng rơi xuống boong tàu sân bay USS Ronald Reagan

VOV.VN - Một chiếc máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã gặp tai nạn vào ngày 19/10 tại vùng biển Philippines khiến ít nhất 12 người bị thương.

Thông tin mới được Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ công bố cho biết, một máy bay trực thăng của lực lượng hải quân nước này ngày hôm nay đã đâm xuống đường băng của tàu sân bay USS Ronald Reagan khi cụm tác chiến tàu sân bay này đang tiến hành các hoạt động diễn tập thường lệ tại vùng biển của Philippines, khiến một số quân nhân bị thương.

Một chiếc Seahawk cất cánh khỏi tàu USS Ronald Reagan. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo bản thông cáo báo chí của Hạm đội 7, một chiếc trực thăng MH-60 Seahawk của Hải quân Mỹ thuộc biên chế của phi đội tàu sân bay CVW 5 đã đâm xuống đường băng trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) ngay sau khi cất cánh vào lúc 9h sáng 19/10.

Vẫn theo thông cáo, tất cả các nhân viên bị thương do vụ tai nạn hiện đều trong tình trạng ổn định và được các nhân viên y tế của tàu sân bay chăm sóc. Một số người bị thương dự kiến sẽ được đưa lên bờ để tiếp tục điều trị và không có trường hợp nào bị đe dọa tính mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có 4 người Việt trên máy bay rơi xuống biển tại Micronesia
Có 4 người Việt trên máy bay rơi xuống biển tại Micronesia

Cục Lãnh sự đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines, các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ đưa 4 công dân này về nước.

Có 4 người Việt trên máy bay rơi xuống biển tại Micronesia

Có 4 người Việt trên máy bay rơi xuống biển tại Micronesia

Cục Lãnh sự đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines, các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ đưa 4 công dân này về nước.

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh
Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

VOV.VN- Sân bay vận tải quốc tế Gostomel ở Kiev, Ukraine, là “mái nhà” và cũng là cơ sở thử nghiệm những máy bay “vang bóng một thời” đang chờ Antonov hồi sinh.

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

VOV.VN- Sân bay vận tải quốc tế Gostomel ở Kiev, Ukraine, là “mái nhà” và cũng là cơ sở thử nghiệm những máy bay “vang bóng một thời” đang chờ Antonov hồi sinh.

Máy bay đâm vào đám đông, nhiều người thương vong
Máy bay đâm vào đám đông, nhiều người thương vong

VOV.VN - Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Máy bay đâm vào đám đông, nhiều người thương vong

Máy bay đâm vào đám đông, nhiều người thương vong

VOV.VN - Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Rơi máy bay quân sự ở Ukraine, 2 phi công thiệt mạng
Rơi máy bay quân sự ở Ukraine, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng không quân Ukraine đã bị rơi khi đang tập huấn luyện, làm cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Rơi máy bay quân sự ở Ukraine, 2 phi công thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự ở Ukraine, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng không quân Ukraine đã bị rơi khi đang tập huấn luyện, làm cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới
Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

VOV.VN - Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

VOV.VN - Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.