Mệnh lệnh của ông Zelensky sau đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập “nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực” sau cuộc gặp trực tiếp với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/5 đã ra lệnh thành lập “nhóm đàm phán quốc gia thường trực mở rộng”, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Kiev và Moscow vừa được nối lại sau hơn 3 năm.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra hôm 16/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh dấu lần tiếp xúc chính thức đầu tiên kể từ năm 2022. Cuộc gặp được tổ chức sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất nối lại hòa đàm mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Theo thông tin từ Kiev, cuộc trao đổi kéo dài khoảng hai giờ đã đạt được một số tiến triển. Hai bên thống nhất thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, đồng thời chia sẻ các điều kiện sơ bộ cho một lệnh ngừng bắn có thể được thiết lập trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất tiếp tục thảo luận tại các vòng đàm phán tiếp theo.
Quyết định thành lập nhóm đàm phán quốc gia thường trực mở rộng được ông Zelensky công bố thông qua một bài đăng trên kênh Telegram chính thức hôm 19/5. Ông cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo.
“Chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia một cuộc gặp cấp cao để giải quyết những vấn đề then chốt. Ukraine không ngại đàm phán trực tiếp với Nga,” ông Zelensky nhấn mạnh.
Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, với điều kiện tiến trình đàm phán hiện tại đạt được kết quả cụ thể và mang tính thực chất.
Cũng trong ngày 19/5, ông Zelensky cho biết Ukraine đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp quốc tế với sự tham gia của các phái đoàn đến từ Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm.
“Chúng tôi đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa tất cả các bên. Mục tiêu là một hội nghị cấp cao, có sự tham dự của Mỹ, Ukraine, Nga, một số đại diện từ EU và Anh. Địa điểm tổ chức đang được cân nhắc, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ”, Tổng thống Zelensky cho biết.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều quan trọng không nằm ở yếu tố địa điểm hay sự thuận tiện, mà ở khả năng mang lại kết quả thực chất của cuộc họp. Ông khẳng định đây sẽ là một sự kiện ngoại giao cấp cao, với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan.