Mexico có thể gửi xăng dầu đến Venezuela bất chấp Mỹ đe dọa

VOV.VN - Hôm 15/6, Mexico tuyên bố, nước này có thể gửi xăng dầu đến Venezuela trong những trường hợp phù hợp.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mexico Lopez Obrador nói: "Nếu chính phủ Venezuela đưa ra yêu cầu cho chúng tôi và nếu đó là một nhu cầu nhân đạo, chúng tôi sẽ thực hiện. Mexico  là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi có quyền tự đưa ra quyết định của mình.”

dau mo -rigzone.jpg

(Ảnh minh họa: Rigzone)

Tuyên bố này của Mexico đưa ra trong bối cảnh Mỹ nói rằng sẽ trừng phạt các công ty tàu biển nước ngoài vận chuyển dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Iran đã điều 5 tàu chở nhiên liệu tới quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu trầm trọng. Mỹ đã theo dõi sát sao hoạt động này nhằm ngăn chặn các hoạt động tiếp viện nhiên liệu tương tự trong tương lai. Mỹ đã cảnh báo chính phủ các nước, các cảng biển, các nhà xuất khẩu và bảo hiểm có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu hỗ trợ các tàu chở nhiên liệu.

Venezuela đang rơi vào một cuộc khủng hoảng cục bộ thiếu xăng dầu vì không có chất phụ gia nhiên liệu do các lệnh trừng phạt và phong tỏa kinh tế của Mỹ. Sản lượng dầu mỏ của Venezuela liên tục lao dốc trong những năm gần đây. Trong tháng Ba vừa qua, Venezuela chỉ sản xuất 670.000 thùng, mức thấp nhất trong 5 tháng đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela sẽ tới Iran ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng
Tổng thống Venezuela sẽ tới Iran ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran đã gửi 5 tàu chở nhiên liệu tới quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela sẽ tới Iran ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng

Tổng thống Venezuela sẽ tới Iran ký kết thỏa thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran đã gửi 5 tàu chở nhiên liệu tới quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Maduro: Venezuela và Iran “không bao giờ quỳ gối” trước Mỹ
Tổng thống Maduro: Venezuela và Iran “không bao giờ quỳ gối” trước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Venezuela và Iran sẽ “không bao giờ quỳ gối trước Mỹ” và 2 nước này có quyền tự do trao đổi thương mại với nhau.

Tổng thống Maduro: Venezuela và Iran “không bao giờ quỳ gối” trước Mỹ

Tổng thống Maduro: Venezuela và Iran “không bao giờ quỳ gối” trước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Venezuela và Iran sẽ “không bao giờ quỳ gối trước Mỹ” và 2 nước này có quyền tự do trao đổi thương mại với nhau.

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran
Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Venezuela đăng tải video cho thấy tàu chở dầu của Iran được tàu chiến Venezuela hộ tống trên đường tới bờ biển quốc gia Nam Mỹ này.

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Venezuela đăng tải video cho thấy tàu chở dầu của Iran được tàu chiến Venezuela hộ tống trên đường tới bờ biển quốc gia Nam Mỹ này.