Mexico đã đề nghị Mỹ cùng điều tra vụ tràn dầu Deepwater Horizon

Sự cố tràn dầu trong Vịnh Mexico trở thành thảm hoạ thiên nhiên đe doạ các bờ biển nhiều bang của Mỹ  và có thể lan tới vùng biển Mexico. Chính phủ Mexico đã đề nghị Mỹ cùng tổ chức điều tra về sự cố này và mỗi nước sẽ có trách nhiệm làm sạch môi trường nước bên phía lãnh thổ của mình

Ba tuần sau vụ chìm giàn khoan Deepwater Horizon làm 11 người thiệt mạng và gây thảm họa môi trường trên Vịnh Mexico, hôm 12/5 chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi huy động mọi phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất để giải quyết sự cố này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu tuyên bố, những nhà khoa học xuất sắc của Mỹ đã được triệu tập để giải quyết sự cố dầu tràn. Những nhà vật lý học, kỹ sư và các nhà địa chất học xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ đã nhóm họp ở thành phố Houston của bang Texas - nơi đặt trụ sở điều hành của BP ở khu vực Bắc Mỹ, để đề xuất các biện pháp ngăn chặn vệt dầu tiếp tục lan rộng.

Việc Chính phủ Mỹ phải vào cuộc là do người dân Mỹ đang hoang mang vì những nỗ lực khắc phục dầu tràn của BP chưa mang lại kết quả khả quan. Người dân Mỹ đã tập trung tại một số khu vực có văn phòng của Tập đoàn BP để phản đối vụ tràn dầu và yêu cầu BP có trách nhiệm trọng vụ việc này. Một người dân ở Lốt-an-giơ-lét nói: Thảm hoạ này như một lời kêu gọi thức tỉnh cho họ thấy chỉ một vụ tràn dầu cũng có thể gây hậu quả nặng nề đến nhường nào, và việc giải quyết hậu quả của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với khoản đầu tư vào những nguồn năng lượng có thể tái sinh không gây nguy hiểm cho môi trường cũng như người dân sống quanh các khu vực đó.

Từ khi xảy ra sự cố ngày 22-4-2010 đến nay, mặc dù đã rất nỗ lực và đạt nhiều tiến bộ, song mỗi ngày vẫn có thêm khoảng 800 nghìn lít dầu thô đổ ra vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam nước Mỹ. Các hình ảnh thu được qua video do PB cong bố cho thấy dầu đang trào ra từ một đường ống bị vỡ nằm ở độ sâu 1 nghìn 500 mét so với mặt biển, trông như một mạch nước phun. BP cũng cam kết đưa ra những giải pháp khác để ngăn chặn dầu tiếp tục loang ra. Chính phủ Mỹ hôm qua đã đề nghị Quốc hội tăng thuế đối với các công ty khai thác dầu khí. Số tiền này dự kiến sẽ được sung quỹ để sử dụng trong trường hợp cần thiết phải đối phó với thảm họa dầu loang. Theo đề xuất, các công ty dầu khí sẽ phải nộp thêm 1 cent/thùng dầu thô, nâng mức chi tiêu tối đa hiện nay từ 1 tỷ đôla lên 1,5 tỷ USD.

Vụ tràn dầu ở giàn khoan Deepwater Horizon trong vịnh Mexico cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ngư dân gốc Việt tại Mỹ. Cuối tuần qua, các ngư dân gốc Việt đã tham dự một buổi họp cộng đồng nghe phổ biến những thông tin về ảnh hưởng của vụ dầu loang trên Vịnh và các chương trình trợ giúp. Dầu loang đã khiến các ngư dân không thể ra khơi đánh bắt tôm vào đúng thời điểm đầu mùa đánh bắt tôm. Công việc duy nhất lúc này mà các ngư dân gốc Việt hy vọng có thể làm là thu dọn dầu trên mặt biển do BP đang thực hiện. Tuy nhiên, khối lượng công việc không đáng kể so với nhu cầu cảu ngư dân, vì thế nhiều ngư dân gốc Việt Nam đang không có việc làm. Theo luật ô nhiễm về dầu, BP sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất cho ngư dân và các cơ sở kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.