Mexico điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mexico hôm 24/6 cho biết nước này đã điều gần 15.000 binh sĩ tới biên giới phía Bắc với Mỹ nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Đây được coi là một phần của thỏa thuận nhằm tránh việc Mỹ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico.

Binh sĩ Mexico. Ảnh: CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresensio Sandoval ngày 24/6 thông báo gần 15.000 binh lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia và các đơn vị quân sự đã được điều tới biên giới phía Bắc với Mỹ.

Theo Bộ trưởng Sandoval, các lực lượng Mexico đang tiến hành bắt giữ những người di cư tìm cách vượt biên giới trái phép vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã dọa sẽ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico nếu nước này không tiến hành các bước tăng cường an ninh biên giới.

Theo thỏa thuận với Mỹ, Mexico có 45 ngày để tăng cường an ninh biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ
Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ và không để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa lúc 2 nước bất đồng về vấn đề di cư.

Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ

Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ và không để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa lúc 2 nước bất đồng về vấn đề di cư.

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư
Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Việc điều binh là để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, những người tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ.

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

Mexico điều Vệ binh quốc gia tới biên giới để kiểm soát người di cư

VOV.VN - Việc điều binh là để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, những người tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ.

Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada và Mỹ
Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada và Mỹ

VOV.VN - Mexico là nước đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới bất chấp những căng thẳng gần đây với Mỹ.

Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada và Mỹ

Mexico phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Canada và Mỹ

VOV.VN - Mexico là nước đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới bất chấp những căng thẳng gần đây với Mỹ.

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ
Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

VOV.VN - Để đổi lấy việc Mỹ không áp thuế hàng hóa, Mexico đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để kiểm soát dòng người di cư hướng về biên giới Mỹ-Mexico.

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

Mexico hoàn tất triển khai binh sĩ kiểm soát dòng người di cư sang Mỹ

VOV.VN - Để đổi lấy việc Mỹ không áp thuế hàng hóa, Mexico đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để kiểm soát dòng người di cư hướng về biên giới Mỹ-Mexico.

Lo ngại Mỹ đánh thuế, Mexico điều lực lượng quân sự tới biên giới
Lo ngại Mỹ đánh thuế, Mexico điều lực lượng quân sự tới biên giới

VOV.VN - Đây được coi là một phần của thỏa thuận nhằm tránh việc Mỹ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico.

Lo ngại Mỹ đánh thuế, Mexico điều lực lượng quân sự tới biên giới

Lo ngại Mỹ đánh thuế, Mexico điều lực lượng quân sự tới biên giới

VOV.VN - Đây được coi là một phần của thỏa thuận nhằm tránh việc Mỹ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico.

Tổng thống Mexico: Đóng cửa biên giới không có lợi cho cả Mỹ và Mexico
Tổng thống Mexico: Đóng cửa biên giới không có lợi cho cả Mỹ và Mexico

VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mexico khẳng định việc Mỹ đóng cửa biên giới sẽ không ngăn chặn được dòng người di cư và không cũng có lợi cho cả 2 nước.

Tổng thống Mexico: Đóng cửa biên giới không có lợi cho cả Mỹ và Mexico

Tổng thống Mexico: Đóng cửa biên giới không có lợi cho cả Mỹ và Mexico

VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mexico khẳng định việc Mỹ đóng cửa biên giới sẽ không ngăn chặn được dòng người di cư và không cũng có lợi cho cả 2 nước.