Mexico mạnh tay với nạn bắt cóc

Kẻ bắt cóc nếu làm nạn nhân chết có thể phải chịu hình phạt lên tới 70 năm tù giam.

>> Một bé gái bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc
>> Chung tay bảo vệ trẻ em trước nạn bạo lực, xâm hại
>> Một công dân Anh bị bắt cóc tại Afghanistan
Trong một nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho cuộc chiến chống bạo lực, tội phạm có tổ chức và ma túy, với 353 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Hạ viện Mexico ngày 7/10 đã phê chuẩn Luật chống bắt cóc.

Luật mới thông qua quy định khung hình phạt cho kẻ thực hiện hành động này và làm chết nạn nhân có thể lên tới 70 năm tù giam. Mức tù giam cho những kẻ bắt cóc từng là cảnh sát, quân đội, hay có quan hệ gia đình với nạn nhân và làm nạn nhân bị thương nặng sẽ tăng từ 25 năm lên 50 năm.

Ngoài ra, Hạ viện Mexico còn thông qua các điều khoản bổ sung Luật tố tụng hình sự, Luật hình sự, Luật Chống tội phạm có tổ chức, Luật tổ chức Tư pháp liên bang, Luật cảnh sát Liên bang và Luật viễn thông.

Theo số liệu của Ủy ban An ninh công cộng thuộc Quốc hội, trong 5 năm qua, số vụ bắt cóc tại Mexico đã tăng hơn 300%. Hồi tuần trước, 20 du khách Mexico đã bị bắt cóc tại khu nghỉ mát Acapulco nổi tiếng của nước này nằm bên bờ Thái Bình Dương.

Trong một thông tin khác liên quan đến cuộc chiến chống ma túy và rửa tiền, Chính phủ liên bang Mexico sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD để phóng 3 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo trong thời gian tới nhằm tăng cường khả năng tác chiến của các lực lượng đặc nhiệm thông qua thông tin tình báo và thông tin di động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.