Miền Nam Sudan đối mặt với thảm hoạ nhân đạo

Lời cảnh báo trên được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc được đưa ra ngày 8/11. Theo đó, hạn hán và các cuộc xung đột gần đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên.  

Trước đó, các quan chức Liên Hợp Quốc dự đoán, ít nhất 1,2 triệu người trong khu vực có thể không có đủ lương thực do mất mùa vì hạn hán.

Sudan đứng trước khủng hoảng nhân đạo do xung đột và mất mùa

Hiện nay, tình hình còn tồi tệ hơn so với dự đoán khi hầu như không có mưa trong tháng 10 và đầu tháng 11 này. Hạn hán sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ vào đầu năm tới, và nếu không được sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức nhân đạo, số lượng người thiếu đói dự kiến còn tăng cao hơn nữa.

Tình hình bất ổn do xung đột sắc tộc tại miền Nam Sudan khiến người dân phải đi sơ tán càng làm cho thảm hoạ này tồi tệ hơn.

Khoảng 2.000 người đã thiệt mạng do xung đột sắc tộc tại khu vực này trong năm nay, đặc biệt tại khu vực Jonggle và các bang thượng sông Nile./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.