Mờ mịt tương lai bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên đề nghị đối thoại với Hàn Quốc nhằm loại bỏ sự hiểu lầm, thiếu tin tưởng cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng đôi bên. Tuy nhiên, lời đề nghị này của Triều Tiên đã bị Hàn Quốc từ chối

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 5/1 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã đề xuất đối thoại vô điều kiện với Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Triều Tiên đề nghị đối thoại với Hàn Quốc nhằm loại bỏ sự hiểu lầm, thiếu tin tưởng cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng đôi bên. Phía Triều Tiên mong muốn sẽ gạt bỏ được quá khứ và sẵn sàng gặp đối tác Hàn Quốc tại “bất cứ đâu và vào bất cư thời điểm nào".

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại toàn diện với Hàn Quốc

Đồng thời, Triều Tiên sẽ thảo luận tất cả các vấn đề, trong đó có tình hình căng thẳng hiện nay, hòa bình, hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc trên bàn đàm phán. Tuyên bố cũng đề xuất, nên kết thúc tình trạng vu khống và các hành vi khiêu khích khác làm sâu sắc thêm sự hiều nhầm và mất lòng tin giữa đôi bên, kích động sự đối đầu và mối thù địch.

Tuyên bố nhấn mạnh về việc cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy hòa giải dân tộc và mở ra một giai đoạn bước ngoặt trong tiến trình hòa bình, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán. Triều Tiên hy vọng Hàn Quốc sẽ “đáp ứng một cách tích cực đề nghị thiện chí và chân thành của họ trong bối cảnh diễn ra mối căng thẳng hai miền trên bán đảo”. Triều Tiên cũng kêu gọi tất cả những người dân Hàn-Triều trong và ngoài nước, các chính phủ, các đảng phái chính trị và các tổ chức trên thế giới, nhân dân bạn bè quốc tế yêu mến công lý, tiến bộ, sự thật và hòa bình cũng góp phần thúc đẩy, làm ấm mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước.

Tuy nhiên, lời đề nghị này của Triều Tiên đã bị Hàn Quốc từ chối. Mặc dù trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Mỹ Stephen Bosworth, Ngoại trưởng Hàn Quốc  Kim Sung-hwan cho rằng, những cuộc thảo luận với Triều Tiên sẽ giúp tạo một bầu không khí thuận lợi cho việc tiếp tục các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Kim Sung-hwan cũng nhấn mạnh, trong  bài diễn văn vào dịp đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Li Myung-pak cho rằng Hàn Quốc để ngỏ cho cuộc đối thoại, nhưng sẽ có phản ứng rất mạnh trước bất cứ một khiêu khích mới nào từ phía Triều Tiên.

Trong khi Triều Tiên có động thái được xem là hoà giải, Mỹ lại tuyên bố muốn Triều Tiên có hành động trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Crowley nói với báo giới sau cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc ở Washington rằng, để giải quyết vấn đề với Triều Tiên phải thông qua đối thoại. Mỹ hoan nghênh việc đối thoại này, nhưng Triều Tiên phải có hành động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.