Mối lo ngại lớn nhất của người dân New Zealand

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa thực hiện một cuộc điều tra để tìm hiểu về những mối lo ngại của người dân nước này sau vụ khủng bố tại Christchurch vào năm 2019. Kết quả cho thấy khủng bố không còn là vấn đề khiến người dân New Zealand lo lắng nhất.

Kết quả cuộc điều tra mà chính phủ New Zealand thực hiện cho thấy 87% người tham gia cuộc điều tra này cho rằng thảm họa thiên nhiên là mối lo ngại lớn nhất trong những năm tới và con số này tăng lên đến 91% trong thập kỷ tới. Nếu so với con số 69% trung bình của người dân trên toàn thế giới thì có thể thấy sự lo lắng của người dân New Zealand đối với thảm họa thiên nhiên là rất lớn. Tuy vậy, kết quả này lại không bất ngờ bởi New Zealand là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới khi xuất hiện nhiều trận động đất, lũ lụt, hạn hán, núi lửa.

Mối lo ngại lớn thứ hai của người dân nước này đó là thông tin sai lệch, với tỷ lệ là hơn 80%, trong đó 25% người cho rằng thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc là mối đe dọa lớn nhất đối với gia đình của họ, đặc biệt là những nội dung xuyên tạc về các chủ đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tiếp sau đó là các mối đe dọa về tấn công mạng, dịch bệnh mới bùng phát và tội phạm có tổ chức

Sở dĩ các chủ đề này trở thành 5 mối lo ngại lớn nhất của người dân New Zealand vào thời điểm hiện tại là do sự xuất hiện ngày càng nhiều những vấn đề này trong cuộc sống và tác động sâu rộng của chúng tới các cộng đồng và doanh nghiệp.

Cùng với sự lo ngại của người dân, các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra 6 rủi ro an ninh mà New Zealand đang phải đối mặt. Thứ nhất là thông tin xuyên tạc, thứ hai là tấn công mạng, thứ ba là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, thứ tư là gián điệp và can thiệp nước ngoài, thứ năm là khủng bố và bạo lực cực đoan và cuối cùng là thách thức về khả năng phục hồi của khu vực Thái Bình Dương.

Nghiên cứu này được thực hiện giữa bối cảnh vào năm 2023, New Zealand sẽ tổ chức bầu cử. Mặc dù cho đến lúc này thời điểm bầu cử vẫn chưa được xác định song việc tìm hiểu tâm tư của người dân là một bước đi có nhiều tính toán để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết việc tìm hiểu về mối lo ngại của người dân nước này sẽ giúp chính phủ nỗ lực đối mặt với các thách thức này cũng như có sự chuẩn bị để ứng phó tốt hơn khi các rủi ro xuất hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga
New Zealand tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm nay (31/10), New Zealand công bố bổ sung các biện pháp trừng phạt, cấm vận nhằm vào Nga. Các cá nhân, tổ chức bị đưa bổ sung vào danh sách này hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

New Zealand tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga

New Zealand tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm nay (31/10), New Zealand công bố bổ sung các biện pháp trừng phạt, cấm vận nhằm vào Nga. Các cá nhân, tổ chức bị đưa bổ sung vào danh sách này hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra
New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra

VOV.VN - Trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính, hôm nay (11/10) chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra. Đề xuất của chính phủ New Zealand đang khiến những người chăn nuôi gia súc ở nước này tức giận.

New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra

New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra

VOV.VN - Trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính, hôm nay (11/10) chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra. Đề xuất của chính phủ New Zealand đang khiến những người chăn nuôi gia súc ở nước này tức giận.

New Zealand đưa tỷ phú Nga Abamov vào danh sách trừng phạt
New Zealand đưa tỷ phú Nga Abamov vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Hôm 11/10 Bộ Ngoại giao New Zealand thông báo về việc nước này tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt và cấm vận đối với Nga và các thực thể liên quan đến Nga, trong đó có nhà tài phiệt ngành thép của Nga, tỷ phú Alexander Abramov.

New Zealand đưa tỷ phú Nga Abamov vào danh sách trừng phạt

New Zealand đưa tỷ phú Nga Abamov vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Hôm 11/10 Bộ Ngoại giao New Zealand thông báo về việc nước này tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt và cấm vận đối với Nga và các thực thể liên quan đến Nga, trong đó có nhà tài phiệt ngành thép của Nga, tỷ phú Alexander Abramov.

Sau Australia, New Zealand bắt đầu đau đầu với khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng
Sau Australia, New Zealand bắt đầu đau đầu với khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

VOV.VN - Từ đầu tháng 9 đến nay, New Zealand đã nhiều lần phải đối mặt với hàng loạt các cuộc bãi công tại nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, dịch vụ công… chủ yếu do nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng.

Sau Australia, New Zealand bắt đầu đau đầu với khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

Sau Australia, New Zealand bắt đầu đau đầu với khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

VOV.VN - Từ đầu tháng 9 đến nay, New Zealand đã nhiều lần phải đối mặt với hàng loạt các cuộc bãi công tại nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, dịch vụ công… chủ yếu do nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm New Zealand và Australia
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm New Zealand và Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar sẽ thăm New Zealand và Australia, bắt đầu từ ngày 5-11/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm New Zealand và Australia

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thăm New Zealand và Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar sẽ thăm New Zealand và Australia, bắt đầu từ ngày 5-11/10.