Mông Cổ phục hồi tên gọi cũ của đảng cầm quyền

Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Sukhbaatar Batbold đã công bố việc phục hồi tên gọi cũ của đảng tại Đại hội đảng lần thứ 26 khai mạc ngày 4/11 ở thủ đô Ulan Bator

Theo Tân Hoa xã, ngày 5/11, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ cầm quyền đã phục hồi tên gọi cũ là Đảng Nhân dân Mông Cổ.

Phát biểu tại đại hội kéo dài 3 ngày này, ông Sukhbaatar Batbold  tuyên bố rằng kể từ khi được thành lập, Đảng Nhân dân Mông Cổ luôn giữ vai trò tiên phong trong những chuyển biến xã hội và phát triển đất nước Mông Cổ.

Theo ông Sukhbaatar Batbold, những thời kỳ trước đây đòi hỏi phương pháp cách mạng để tạo bước đột phá và phát triển đất nước. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi và cần có cách tiếp cận hài hòa, mang tính khoa học và thực tiễn hơn so với những cách tiếp cận trước đây.

Đảng Nhân dân Mông Cổ được thành lập năm 1921. Từ Cách mạng được thêm vào tên gọi của đảng năm 1925. Đại hội đảng diễn ra 4 năm 1 lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên