Morocco tái diễn biểu tình

Những người phản đối cuộc trưng cầu cho rằng những cải cách trong hiến pháp sửa đổi là chưa đủ.

Ngày 3/7, hàng nghìn người Morocco đã tham gia biểu tình trên cả nước yêu cầu cải cách, sau khi đa số cử tri nước này đã bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp mới trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 1/7.

Cuộc biểu tình trên được xem là một cuộc biểu dương sức mạnh của "Phong trào 20/2", vốn đã tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ trong mấy tháng qua đòi tiến hành cải cách để giải quyết tình trạng lương thấp, giáo dục kém và nạn tham nhũng.

Quốc vương Mohammed VI đã đề xuất sửa đổi Hiến pháp và Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được hơn 98% cử tri Morocco ủng hộ. Những người phản đối cuộc trưng cầu cho rằng những cải cách trong Hiến pháp sửa đổi là chưa đủ. Phong trào 20/2 tuyên bố sẽ duy trì các cuộc biểu tình thường xuyên cho đến khi có cải cách thực sự.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Nội vụ Morocco cho biết, hàng nghìn người khác cũng tiến hành một cuộc biểu tình cùng ngày bày tỏ ủng hộ hiến pháp sửa đổi, cho đây là một mô hình cải cách dân chủ trong thế giới Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên