Moscow cáo buộc những "kẻ phá hoại" Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quan chức Nga cho biết, cuộc tấn công của những kẻ phá hoại Ukraine đã khiến một người dân địa phương thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Thống đốc Aleksandr Bogomaz ngày 2/3 cho biết, một nhóm “phá hoại” người Ukraine đã tấn công một phương tiện qua biên giới ở Vùng Bryansk của Nga, khiến 1 dân thường thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương.

Trong thông báo trên Telegram, ông Bogomaz cho hay: “Hôm nay, một nhóm trinh sát-phá hoại từ Ukraine đã xâm nhập vào làng Lyubechane, ở biên giới Nga-Ukraine”.

“Những kẻ phá hoại đã bắn vào một chiếc ô tô đang di chuyển. Hậu quả của vụ tấn công là một người dân địa phương thiệt mạng và một trẻ em 10 tuổi bị thương”, ông Bogomaz biết.

Các lực lượng Nga “đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để loại bỏ nhóm phá hoại”, ông Bogomaz nói nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về việc có bao nhiêu người đã tham gia vào cuộc tấn công này.

Nhóm này được cho là đã tấn công một chiếc xe buýt chở học sinh và sát hại tài xế. Các thông tin chưa được xác nhận khác cho rằng những đứa trẻ trên xe đã được giải cứu.

Một số phương tiện truyền thông xã hội cho rằng khu vực này bị 2 nhóm người Ukraine, với tổng cộng 50 người, tấn công. Một số cư dân ở làng Sushany bị bắt làm con tin.

Cũng có thông tin cho rằng lực lượng an ninh đang đối đầu với những kẻ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức trang bị cho Ukraine “mắt thần” để theo dõi nhất cử nhất động của Nga
Đức trang bị cho Ukraine “mắt thần” để theo dõi nhất cử nhất động của Nga

VOV.VN - Một tháng sau khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt về chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Ukraine, Đức tiếp tục cung cấp hệ thống tình báo, trinh sát tự động SurveilSPIRE để giúp Kiev theo dõi quân đội Nga.

Đức trang bị cho Ukraine “mắt thần” để theo dõi nhất cử nhất động của Nga

Đức trang bị cho Ukraine “mắt thần” để theo dõi nhất cử nhất động của Nga

VOV.VN - Một tháng sau khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt về chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Ukraine, Đức tiếp tục cung cấp hệ thống tình báo, trinh sát tự động SurveilSPIRE để giúp Kiev theo dõi quân đội Nga.

Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây
Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây

VOV.VN - Đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian dự đoán Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công, không chỉ để đối phó với Nga mà còn nhằm cho NATO thấy cuộc xung đột này đã qua giai đoạn bế tắc.

Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây

Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây

VOV.VN - Đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian dự đoán Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công, không chỉ để đối phó với Nga mà còn nhằm cho NATO thấy cuộc xung đột này đã qua giai đoạn bế tắc.

Nga từng bước áp sát Bakhmut, Ukraine điều thêm viện binh để “giải vây”?
Nga từng bước áp sát Bakhmut, Ukraine điều thêm viện binh để “giải vây”?

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang ngày càng áp sát thành phố Bakhmut sau khi giao tranh dữ dội những tuần qua đang "bào mòn" sự kháng cự của quân đội Ukraine.

Nga từng bước áp sát Bakhmut, Ukraine điều thêm viện binh để “giải vây”?

Nga từng bước áp sát Bakhmut, Ukraine điều thêm viện binh để “giải vây”?

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang ngày càng áp sát thành phố Bakhmut sau khi giao tranh dữ dội những tuần qua đang "bào mòn" sự kháng cự của quân đội Ukraine.