Moscow chỉ trích đề xuất Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã vượt quá thẩm quyền của mình khi kêu gọi các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Moscow chỉ trích đề xuất cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Tổng thư ký NATO không thể phát biểu thay cho các thành viên của khối trước khi vấn đề được đưa ra thảo luận trong liên minh.

“Tôi cho rằng ông ấy đã vượt thẩm quyền của mình. Một số nước thành viên NATO đã phản đối bình luận của ông Stoltenberg”, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, đề cập tới phản ứng của chính phủ Italy.

Trước đó, Tổng thư ký NATO đã kêu gọi các nước viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine cho phép Kiev tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các vũ khí này được cho là cung cấp cho Kiev với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng bên ngoài các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Điều này là nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng.

“Đã đến lúc các đồng minh cân nhắc liệu có nên dỡ bỏ một số hạn chế hay không”, ông Stoltenberg nói với Economist trong tuần trước.

Các quan chức cấp cao Italy, trong đó có Thủ tướng Giorgia Meloni, đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Stoltenberg.

“Tôi không biết vì sao ông ấy lại nói như vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thận trọng”, nhà lãnh đạo Italy phát biểu trước truyền thông hôm 26/5.

Cùng ngày, Phó Thú tướng Italy Matteo Salvini cũng nói rằng Tổng thư ký NATO “không thể phát ngôn thay cho người dân Italy”.

Giới chức Ukraine cho rằng, những hạn chế mà phương Tây áp đặt trong việc sử dụng vũ khí viện trợ đã tạo điều kiện để Nga đạt được những bước tiến ở khu vực Kharkov thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là đang vận động các thành viên trong chính quyền Joe Biden nhằm dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí mà Washington cung cấp cho Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy
Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

VOV.VN - Tiềm lực lớn về sản xuất quốc phòng được coi là lợi thế chiến lược của Nga, có thể quyết định cục diện xung đột vũ trang với Ukraine. Còn trên thực địa, quân đội Nga đang triển khai 2 gọng kìm thép từ phía Bắc và phía Đông. Nga đồng thời áp dụng gọng kìm “tâm lý chiến” bằng việc phô trương sức mạnh răn đe hạt nhân.

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

VOV.VN - Tiềm lực lớn về sản xuất quốc phòng được coi là lợi thế chiến lược của Nga, có thể quyết định cục diện xung đột vũ trang với Ukraine. Còn trên thực địa, quân đội Nga đang triển khai 2 gọng kìm thép từ phía Bắc và phía Đông. Nga đồng thời áp dụng gọng kìm “tâm lý chiến” bằng việc phô trương sức mạnh răn đe hạt nhân.

UAV Ukraine tấn công radar cảnh báo sớm Nga ở khoảng cách “kỷ lục”
UAV Ukraine tấn công radar cảnh báo sớm Nga ở khoảng cách “kỷ lục”

VOV.VN - Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công radar cảnh báo sớm “Voronezh M” của Nga gần thành phố Orsk ở vùng Orenburg ở khoảng cách “kỷ lục”, một nguồn tin tình báo ở Kiev ngày 27/5 cho biết.

UAV Ukraine tấn công radar cảnh báo sớm Nga ở khoảng cách “kỷ lục”

UAV Ukraine tấn công radar cảnh báo sớm Nga ở khoảng cách “kỷ lục”

VOV.VN - Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công radar cảnh báo sớm “Voronezh M” của Nga gần thành phố Orsk ở vùng Orenburg ở khoảng cách “kỷ lục”, một nguồn tin tình báo ở Kiev ngày 27/5 cho biết.

NATO chia rẽ về “kế hoạch 100 tỷ” dành cho Ukraine
NATO chia rẽ về “kế hoạch 100 tỷ” dành cho Ukraine

VOV.VN - Các thành viên NATO đang ngày một chia rẽ về kế hoạch 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine. Cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó các cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ và Liên minh châu Âu cũng dự báo những thay đổi lớn trên bản đồ chính trị toàn cầu.

NATO chia rẽ về “kế hoạch 100 tỷ” dành cho Ukraine

NATO chia rẽ về “kế hoạch 100 tỷ” dành cho Ukraine

VOV.VN - Các thành viên NATO đang ngày một chia rẽ về kế hoạch 100 tỷ euro dự kiến dành cho Ukraine. Cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó các cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ và Liên minh châu Âu cũng dự báo những thay đổi lớn trên bản đồ chính trị toàn cầu.