Moscow (Nga) nới lỏng các hạn chế do dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 ở thủ đô Moscow nói riêng và trên cả nước Nga nói chung đang được cải thiện, chính quyền Moscow đã quyết định nới lỏng một số hạn chế.

Trên trang cá nhân, thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã đưa ra thông báo, kể từ ngày 27/1/2021, việc hạn chế hoạt động vào ban đêm (từ 23h-6h) của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, câu lạc bộ đêm, quán bar và các tổ chức khác của ngành vui chơi giải trí sẽ được hủy bỏ. Đồng thời, các cơ sở này vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về chỗ ngồi của khách và tuân thủ chế độ vệ sinh do Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng quy định.

Trước đó, từ ngày 13/11/2020, các quán cà phê, nhà hàng và câu lạc bộ đêm không được tiếp khách từ 23h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Ngoài việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh, các tổ chức được khuyến nghị áp dụng hệ thống mã QR.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết, dịch bệnh Covid-19 ở Moscow đang giảm. Trong tuần qua, số ca nhiễm mới không quá 2.000-3.000 ca mỗi ngày, số người nhập viện giảm. Ở các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân, lần đầu tiên kể từ mùa hè năm ngoái, có một nửa số giường trống. Người đứng đầu thành phố Moscow cho hay, trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ của chính quyền là tạo điều kiện để phục hồi kinh tế nhanh nhất có thể, trước hết là cho những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất của thị trường tiêu dùng.

Ông Sobyanin nhấn mạnh, việc chuyển 30% nhân viên của các doanh nghiệp thủ đô sang làm việc từ xa không còn là bắt buộc mà chỉ mang tính chất khuyến nghị. Việc đưa người lao động trở lại văn phòng hoặc giữ họ trong chế độ từ xa tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu các doanh nghiệp và tổ chức cụ thể. Tuy nhiên, yêu cầu về chế độ trực tuyến cho người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, từ ngày 22/1, các viện bảo tàng, thư viện và các tổ chức văn hóa khác ở thủ đô đã được hoạt động trở lại. Các nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc có thể bán tới 50% vé thay vì 25%. Chính quyền cũng dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của các trung tâm giải trí dành cho trẻ em, phòng dành cho trẻ em ở các trung tâm mua sắm. Sinh viên có thể học theo hình thức toàn thời gian.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Nga là gần 740.000 người, chiếm 0,5% dân số. Thủ đô Moscow dẫn đầu, với 220.000 người đã được chủng ngừa. Nga đặt mục tiêu tiêm cho 60% dân số trong năm đầu tiên để đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu này.

Trước làn sóng dịch bệnh thứ hai kể từ mùa thu năm ngoái, chủ trương của chính quyền Nga là duy trì các biện pháp phòng dịch, nhưng không cản trở các hoạt động kinh tế-xã hội để đảm bảo các mục tiêu về phát triển. Nhờ đó, kinh tế Nga trong năm 2020, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giảm 3,6%, thấp hơn dự kiến trước đó.

IMF cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm 2021 lên 3%, thay vào mức 2,8%. Theo tổ chức này, việc phê duyệt vaccine và bắt đầu tiêm chủng ở một số quốc gia vào tháng 12/2020 đã làm dấy lên hy vọng về sự chấm dứt hoàn toàn đại dịch. Dù số nạn nhân của đại dịch Covid-19 tăng lên, nhưng hoạt động kinh tế đang thích ứng theo thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thẩm định đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19 
Nga thẩm định đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19 

VOV.VN - Bộ Y tế Nga đã nhận hồ sơ đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19. Sau khi phê duyệt, loại vaccine này dự kiến ​​sẽ được đưa vào tiêm chủng trong tháng 4.

Nga thẩm định đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19 

Nga thẩm định đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19 

VOV.VN - Bộ Y tế Nga đã nhận hồ sơ đăng ký vaccine thứ ba ngừa Covid-19. Sau khi phê duyệt, loại vaccine này dự kiến ​​sẽ được đưa vào tiêm chủng trong tháng 4.

Vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 của Nga đạt hiệu quả 100%
Vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 của Nga đạt hiệu quả 100%

VOV.VN - Hôm nay (19/1), Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã đưa ra tuyên bố rằng, vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 đạt hiệu quả miễn dịch và phòng ngừa là 100%.

Vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 của Nga đạt hiệu quả 100%

Vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 của Nga đạt hiệu quả 100%

VOV.VN - Hôm nay (19/1), Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đã đưa ra tuyên bố rằng, vaccine EpivacCorona ngừa Covid-19 đạt hiệu quả miễn dịch và phòng ngừa là 100%.

Tổng thống Nga giao nhiệm vụ tiêm đại trà vaccine ngừa Covid-19 từ tuần tới
Tổng thống Nga giao nhiệm vụ tiêm đại trà vaccine ngừa Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Ngày 13/01, phát biểu trong cuộc họp chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu bắt đầu tiến hành tiêm chủng đại trà ngừa Covid-19 cho tất cả người dân từ đầu tuần tới (18/01).

Tổng thống Nga giao nhiệm vụ tiêm đại trà vaccine ngừa Covid-19 từ tuần tới

Tổng thống Nga giao nhiệm vụ tiêm đại trà vaccine ngừa Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Ngày 13/01, phát biểu trong cuộc họp chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu bắt đầu tiến hành tiêm chủng đại trà ngừa Covid-19 cho tất cả người dân từ đầu tuần tới (18/01).