Một lãnh đạo phe Áo đỏ ra đầu thú
Lãnh đạo phe Áo đỏ này được bảo lãnh tại ngoại ngay sau đó.
Ngày 10/3, Adisorn Piengket, một lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) ra trình diện tại Cục Điều tra đặc biệt và nhận quyết định truy tố về tội khủng bố liên quan đến các vụ bạo loạn năm 2010.
Ngay sau khi trình diện, ông Adisorn được đưa tới văn phòng của Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt Tharit Pengdit để lấy thêm lời khai và nhận quyết định cho tại ngoại với số tiền ký quỹ 600.000 Baht, tương đương gần 20.000 USD.
Trả lời báo giới, ông Adisorn cho biết: trong 9 tháng lẩn trốn, ông không trốn ra nước ngoài như báo chí Thái Lan đưa tin mà chỉ sống tại Bangkok.
![]() |
|
Ông Adisorn Piengket (giữa) một lãnh đạo phe Áo đỏ ra đầu thứ (Ảnh: Bangkokpost) |
Ông Adisorn khẳng định không làm gì sai trái vì đã ngừng tham gia biểu tình Áo đỏ từ ngày 11/5/2010, trước thời điểm quân đội dùng biện pháp mạnh giải tán biểu tình 4 ngày.
Các vụ bạo lực diễn ra trong thời gian UDD biểu tình tại thủ đô Bangkok từ tháng 3- 5/2010 đã làm hơn 90 người chết, 1.000 người bị thương.
Đỉnh điểm là chiến dịch giải tán biểu tình ngày 19/5 do lực lượng quân đội Thái Lan tiến hành.
Sau thời điểm này, trong khi nhiều lãnh đạo chủ chốt của UDD bị bắt giam thì nhiều người khác tiếp tục lẩn trốn. Trong số này có Adisorn, Arisman Pongruangrong và Suporn Atthawong.
** Liên quan đến tình hình chính trị Thái lan, Trung tâm gìn giữ Hoà bình và Trật tự (CAPO) của Chính phủ Thái Lan vừa gửi công văn yêu cầu Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) và Mạng lưới người Yêu nước Thái Lan (TPN) chậm nhất đến ngày 15/3 phải giải tán khỏi các con đường mà họ đã chiếm làm địa điểm biểu tình suốt từ cuối tháng 1. Nếu không, cảnh sát sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn.
![]() |
|
Lực lượng cảnh sát chống bạo động Thái Lan tạo vòng lưới bảo vệ tại tòa nhà Chính phủ trước sự kích động của phe Áo vàng (Ảnh: AP) |
Công văn yêu cầu được Chỉ huy cảnh sát khu vực 1 Bangkok, tướng Wichai Sangprapai, chuyển trực tiếp cho lãnh đạo chủ chốt của PAD Chamlong Srimuang ngày 10/3.
Hiện những người biểu tình của PAD, tức phe Áo vàng, đang chiếm một phần đại lộ Ratchadamnoen Nok trong khi Mạng lưới Người yêu nước chiếm một phần đường Phitsanulok.
Đây đều là các vị trí trọng yếu, trung tâm chính trị ở thủ đô Bangkok bị người biểu tình chiếm từ 1,5 tháng qua bất chấp Chính phủ ban hành Luật An ninh nội địa.
Liên quan đến PAD, ngày 10/3, cảnh sát điều tra Thái Lan đã chuyển kết luận điều tra vụ PAD chiếm toà nhà Quốc hội ngày 7/10/2008 lên Văn phòng Công tố viên trưởng. Nội dung đề nghị truy tố 21 lãnh đạo của PAD, trong đó có Chamlong Srimuang./.

