Một loạt quan chức Anh bị mất việc do bê bối chi tiêu

Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 15/5 đã đình chỉ chức vụ của Quốc vụ khanh phụ trách tư pháp Shahid Malik trong khi cảnh sát đang điều tra việc chi tiêu của ông này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi tờ "Điện tín hàng ngày" đưa tin ông Malik đã đòi hàng chục nghìn bảng Anh từ quỹ công để trang trải chi phí cho một căn hộ của ông ở London, đồng thời trả tiền thuê ngôi nhà chính của ông với giá thấp hơn giá thị trường.

Ông Malik là thành viên chính phủ đầu tiên bị tác động bởi bê bối về chi tiêu đã làm chao đảo cả ba chính đảng chủ chốt ở Anh trong tuần qua. Một phát ngôn chính phủ cho biết Thủ tướng Brown đã yêu cầu ông Philip Mawer, một cố vấn độc lập chuyên trách lợi ích của các bộ trưởng, điều tra các cáo buộc đối với ông Malik. Tuy nhiên, ông Malik sẽ trở lại chức vụ của mình nếu được minh oan.

Trước đó, ngày 14/5, đặc phái viên về biến đổi khí hậu Elliot Morley, đã bị bãi nhiệm và đình chỉ tư cách nghị sỹ quốc hội của Công đảng sau khi bị phát hiện đã đòi 16.000 bảng trang trải chi phí cho một ngôi nhà từ lâu không tồn tại. Cùng ngày, ông Andrew Mackay, trợ lý thân cận của thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập David Cameron, từ chức sau khi tờ "Điện tín hàng ngày" đăng tải những bê bối chi tiêu của ông.

Trong khi đó, tờ "Thời đại" ngày 15/5 đưa tin hai thượng nghị sỹ của Công đảng gồm Truscott và Taylor thuộc vùng Blackburn cũng vừa bị Ủy ban các vấn đề đặc quyền Thượng viện đề nghị đình chỉ tư cách nghị sỹ quốc hội sau khi có một báo cáo về việc dùng tiền vận động sửa đổi đạo luật của chính phủ. Ủy ban này cho rằng hai thượng nghị sĩ trên đã vi phạm đạo đức, nhận tiền để giúp các phóng viên bí mật hoạt động như những người vận động hành lang nhằm sửa đổi một đạo luật của chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.