Một ngày trước Tổng tuyển cử tại Anh

Kết quả những cuộc thăm dò mới nhất đều cho thấy, đảng Bảo thủ đối lập đang tiếp tục có lợi thế trong cuộc chạy đua nhằm chấm dứt 13 năm cầm quyền vừa qua của Công đảng.

>> Anh: Tăng tốc vận động trước thềm cuộc bầu cử

Lãnh đạo các chính đảng tại Anh đang tranh thủ những nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng, trước khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 6/5.

Những cuộc thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu cho thấy, kết quả bầu cử có thể vẽ lại bản đồ chính trị tại hòn đảo sương mù trong thời gian tới.

Đảng Bảo thủ nhận được tỷ lệ ủng hộ từ 33-37%; Công đảng cầm quyền được từ 28-29% và đảng Dân chủ Tự do được từ 26-28% phiếu bầu. Nếu đây đúng như kết quả bầu cử ngày 6/5 thì đảng Bảo thủ dù thắng lợi vẫn không hội đủ số ghế tối thiểu 326/650 ghế Quốc hội để chiếm đa số và có thể tự đứng ra thành lập Chính phủ. Với kết quả này, Quốc hội Anh sau Tổng tuyển cử sẽ là "Quốc hội treo".

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh David Cameron đã tham gia các hoạt động vận động tranh cử kéo dài suốt đêm 4/5, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của 1/3 số cử tri Anh, được cho là chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Ông Cameron kêu gọi: “Nếu các bạn muốn có một Chính phủ mới vào thứ 6 tuần này, một Chính phủ sẵn sàng xắn tay áo để dọn dẹp mớ hỗn độn hiện nay, hãy đi bầu cho đảng Bảo thủ trong ngày thứ 5. Đó là cách để có một Chính phủ mới với phương hướng lãnh đạo mới”.

Trong khi đó, Công đảng cầm quyền vẫn còn cơ hội để bứt lên giành số ghế cao hơn trong cuộc Tổng tuyển cử này. Thủ tướng Anh Gordon Brown- nhà lãnh đạo của Công đảng cầm quyền nhấn mạnh: Công đảng sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua này, đồng thời tin tưởng vào lá phiếu của số đông cử tri chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào.

Ông Gordon Brown nói: “Mọi người hỏi tôi tại sao tôi tin tưởng vào sự công bằng? Tôi tin rằng mọi người nên có cơ hội để hiện thực hoá những tiềm năng của mình và theo đuổi những tham vọng mà họ ấp ủ”.

Sự trỗi dậy của đảng Dân chủ tự do thời gian gần đây càng làm tăng tính khó dự báo của kết quả bầu cử; biến cuộc đua này thành cuộc đua tay 3, thay vì chỉ là chuyện giữa Công đảng và đảng Bảo thủ.

Với việc 3 đảng chính ở Anh luôn có kết quả sát nút trong các cuộc thăm dò dư luận, tới thời điểm này, vẫn khó có thể kết luận đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 6/5. Điều có thể khẳng định là không có đảng nào giành được đa số ghế tại Quốc hội Anh.

Với kết quả "Quốc hội treo", Chính phủ tương lai của Anh nhiều khả năng sẽ là Chính phủ liên minh giữa Công đảng và Dân chủ Tự do, hoặc là chính phủ thiểu số của đảng Bảo thủ./.                                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.