Một quần đảo chấm dứt hơn 800 ngày đóng cửa với thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/7), quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương sẽ kết thúc hơn 800 ngày đóng cửa biên giới với thế giới khi tiếp nhận chuyến bay quốc tế đầu tiên vào chiều nay.

Chuyến bay từ thành phố Brisbane của Australia đến thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon vào chiều nay (theo giờ địa phương) là chuyến bay đầu tiên mang du khách quốc tế đến quần đảo Solomon mà không phải cách ly hay xin giấy phép nhập cảnh kể từ khi biên giới quốc tế của quốc gia này đóng cửa cách đây hơn 800 ngày.

Sau khi biên giới quốc tế được mở cửa hoàn toàn vào ngày hôm nay, các du khách đến quần đảo Solomon chỉ cần tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, trừ trẻ em không phải là đối tượng tiêm chủng, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 72 giờ trước chuyến bay. Đồng thời, 12 tiếng trước khi khởi hành đến Solomon, du khách tiếp tục được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 nhanh, dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế và trình bằng chứng kết quả âm tính trước khi lên máy bay.

Quần đảo Solomon với khoảng 700.000 dân nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Australia chưa đầy 2.000 km. Mặc dù có nhiều tiềm năng song hiện tại, ngành du lịch của nước này vẫn đóng vai trò khiêm tốn trong nền kinh tế Solomon khi tiếp đón 28.000 khách đến thăm vào năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua 105 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer.

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Mỹ đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua thêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý chi 3,2 tỷ USD để mua 105 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer.

Thái Lan sẵn sàng bước vào giai đoạn hậu Covid-19
Thái Lan sẵn sàng bước vào giai đoạn hậu Covid-19

VOV.VN - Sau gần 30 tháng đương đầu với đại dịch Covid-19, Thái Lan hiện đang bận rộn chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Sau đây là những nét chính trong quá trình Thái Lan chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bình thường mới kể từ ngày 1/7.

Thái Lan sẵn sàng bước vào giai đoạn hậu Covid-19

Thái Lan sẵn sàng bước vào giai đoạn hậu Covid-19

VOV.VN - Sau gần 30 tháng đương đầu với đại dịch Covid-19, Thái Lan hiện đang bận rộn chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Sau đây là những nét chính trong quá trình Thái Lan chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bình thường mới kể từ ngày 1/7.

Trung Quốc thực thi chính sách Covid-19 hiện hành “cho đến thắng lợi cuối cùng”
Trung Quốc thực thi chính sách Covid-19 hiện hành “cho đến thắng lợi cuối cùng”

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng chiến lược chống dịch hiện nay của Trung Quốc là “kinh tế và hiệu quả nhất” và quốc gia này sẽ thực hiện “cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng”.

Trung Quốc thực thi chính sách Covid-19 hiện hành “cho đến thắng lợi cuối cùng”

Trung Quốc thực thi chính sách Covid-19 hiện hành “cho đến thắng lợi cuối cùng”

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng chiến lược chống dịch hiện nay của Trung Quốc là “kinh tế và hiệu quả nhất” và quốc gia này sẽ thực hiện “cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng”.

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại
Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi thời gian 52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

Dịch Covid-19 ở Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chấm dứt chuỗi thời gian 52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.