Một số hoạt động tại Bahrain trở lại bình thường
Trong khi đó, chính quyền Bahrain lấy làm tiếc vì phe đối lập đã từ chối đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước.
Khu phố thương mại tại thủ đô Manama đã bắt đầu nối lại các hoạt động thường ngày sau 1 tuần tê liệt.
Theo lời kêu gọi của chính quyền, các viên chức nhà nước đã quay lại công việc, tuy nhiên, hoạt động của lĩnh vực tư nhân vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch vẫn còn hạn chế do các vụ bạo lực hồi tuần trước.
Quốc vương Hamad đã cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại song tới nay tình hình vẫn bế tắc. Trong một thông cáo, Hội đồng Bộ trưởng Bahrain lấy làm tiếc về câu trả lời không mấy tích cực của phe đối lập đối với đề xuất của Chính phủ. Đối thoại nhằm tìm kiếm các giải pháp chấm dứt làn sóng biểu tình trong nước.
![]() |
|
Một số hoạt động thương mại tại Manana đang diễn ra bình thường (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, các nhóm đối lập, đứng đầu là Wefaq, đảng đối lập lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shitte tại Bahrain đã rút lại một số điều kiện cho đàm phán, kêu gọi lực lượng an ninh trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ, chấm dứt trấn áp và yêu cầu quân đội nước ngoài rút về nước để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán.
Các lực lượng Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã được triển khai đến Barain để giúp bình ổn tình hình tại đây theo đề nghị của Chính phủ nước này./.
