Một tàu chở vũ khí từ Iran vào Syria bị chặn lại
Một chiếc tàu hàng của Đức ngày 14/4 đã bị chặn tại khu vực bờ biển Syria vì chở vũ khí từ Iran vào Syria.
Tàu Atlantic Cruiser thuộc sở hữu của công ty của Đức nhưng cho một công ty vận tải của Ukraine thuê, đã dỡ hàng tại tại Gibuti, sau đó bốc lên tàu các lô hàng vũ khí của Iran chở tới. Sau khi bị chỉ điểm, tàu Atlantic Cruiser đã bị chặn lại tại khu vực cách cảng Tartus của Syria khoảng 80 km hôm 13/4.
Hiện EU đang thực hiện lệnh cấm vận đối với Syria trong đó bao gồm cấm vận vũ khí.
Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Syria, ngày 14/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết đầu tiên về cuộc khủng hoảng ở Syria, qua đó cho phép cử một phái đoàn tiền trạm gồm 30 giám sát viên ngừng bắn đầu tiên sang nước này.
Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết theo Nghị quyết 2042 trên, 30 giám sát viên có thể lên đường sang Damascus trong vài giờ tới.
Bản nghị quyết này cũng kêu gọi Chính phủ Syria "thực thi dứt khoát" mọi cam kết nằm trong kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung Kofi Annan, trong đó có việc rút hết quân và súng hạng nặng khỏi các thành phố Syria. Ngoài ra, bản nghị quyết còn kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập "đảm bảo an toàn cho phái đoàn tiền trạm trên, đồng thời không được cản trở việc di chuyển và tiếp cận tự do của những người này".
Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Grant tiếp tục kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức: “Kế hoạch của ông Kofi Annan đã rất rõ ràng rằng cần bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị để có thể mang đến một quá trình chuyển đối chính trị và giới thiệu một hệ thống chính trị dân chủ tại Syria. Chính phủ Anh không mong muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn tại vị. Nhưng ông Kofi Annan không kêu gọi ông Bashar al-Assad từ chức mà kêu gọi ông bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị”.
Nhiệm vụ cử quan sát viên là một phần trong kế hoạch sáu điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Syria theo đề xuất từ Đặc phái viên chung của LHQ – AL, ông Kofi Annan, đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Kế hoạch này bao gồm việc triệt thoái quân đội Syria khỏi các thành phố, thực hiện ngừng bắn, thả những người bị bắt oan, tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa và tự do báo chí.
Trong khi đó, chính phủ Syria lên án và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước này. Đại sứ Syria tại LHQ ông Bashar Ja'afari nói: Chính phủ Syria là một quả bóng trong chân những người đang ủng hộ các nhóm vũ trang đối lập tại Syria. Các chính phủ và đảng phái nên tôn trọng tinh thần về kế hoạch 6 điểm của ông Kofi Annan. 50 vụ bạo lực đã diễn ra trong vòng 24 giờ qua. trong đó có nhiều vụ ám sát, nhiều hoạt động phá hoại các công trình công cộng và cả của tư nhân”./.