Một tiến trình hoà bình bị phá sản

Chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel đã đặt dấu chấm hết cho tiến trình hoà bình Trung Đông. Dư luận đặt câu hỏi, đâu là mục tiêu thực sự của “ván bài” mà Israel đang chơi bất chấp phản ứng của dư luận quốc tế

Sau 8 ngày không kích vào dải Gaza, tối 3/1, bộ binh Israel đã tràn vào vùng lãnh thổ này, trong khi đó phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas thề sẽ biến Gaza thành "mồ chôn" các binh sỹ Israel. Chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel đã đặt dấu chấm hết cho tiến trình hoà bình Trung Đông. Dư luận đặt câu hỏi, đâu là mục tiêu thực sự của “ván bài” mà Israel đang chơi bất chấp phản ứng của dư luận quốc tế.

Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, "Mục tiêu chiến dịch trên bộ này là phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ khủng bố của Hamas", lực lượng thường xuyên nã pháo vào lãnh thổ Israel. Ngay sau khi tràn vào Gaza, xe tăng và hàng nghìn binh sỹ Israel đã có các cuộc giao tranh với lực lượng Hamas.

Quân đội Israel đã chiếm giữ một số khu vực từng được Hamas sử dụng để bắn rocket vào lãnh thổ Israel và kiểm soát tuyến đường chính Salaheddine chạy dọc từ Bắc xuống Nam thành phố Gaza. Hàng trăm gia đình tại đây phải sơ tán. Từng dòng xe tải và ô tô, chở phụ nữ, trẻ em và những vật dụng cần thiết, nối đuôi nhau vội vã rời khỏi thành phố.

Ngày đầu tiên tấn công trên bộ của quân đội Israel đã làm ít nhất 12 người chết, phần lớn là dân thường. Còn 8 ngày không kích của Israel đã cướp đi hơn 460 sinh mạng và làm bị thương khoảng 2.300 người. Israel loan báo đánh trúng mục tiêu và 97% nạn nhân là người của Hamas, nhưng những nạn nhân mà truyền hình quay được lại là phụ nữ, trẻ em và những người không mặc áo lính.

Cuộc tấn công trên bộ của Israel khiến tình hình dải Gaza - nơi một triệu rưỡi con người như sống trong một nhà tù giam lỏng và chỉ dựa vào các nguồn cung cấp từ bên ngoài để sống sót - gây phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo và dư luận quốc tế. Các cuộc xuống đường, biểu tình phản đối lan rộng từ khu Bờ Tây, các nước Hồi giáo đến cộng đồng người theo đạo Hồi tại các quốc gia châu Âu.

Cộng đồng quốc tế trong đó có cả các nước đồng minh của Israel đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Israel ngừng bắn. Các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy ráo riết nhằm đạt được một thoả thuận giữa Israel và Hamas. HĐBA LHQ phải nhóm họp lần thứ 3 kể từ khi chiến sự bùng phát tại Gaza nhằm tìm một giải pháp cho vấn đề này. Ngoại trưởng 57 nước thành viên Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) nhóm họp tại thành phố Jeddah của Arab Saudi với lời kêu gọi Israel và Hamas đang nắm quyền kiểm soát tại Gaza đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời lên án hành động ''hiếu chiến'' của quân đội Israel. Bất chấp tất cả, Israel tuyên bố "không ngừng chiến dịch quân sự trước khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra" và hơn thế nữa còn cản trở hoạt động nhân đạo khi ngăn cản nhóm cứu trợ y tế của Uỷ ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) vào dải Gaza.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Israel tuyên bố mục tiêu không phải tái chiếm Gaza hay lật đổ Hamas mà là dập tắt những cuộc pháo kích vào phía nam nước này, nhưng thực chất Tel Avi muốn nhân cơ hội này chôn vùi Hamas - điều nằm trong kế hoạch đã được lãnh đạo Israel bàn tính và bóng gió nhắc đến từ lâu. Mục tiêu thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn dự kiến vào ngày 20/2 tới.

Cả Ngoại trưởng Tzipi Livni của Đảng Kadima, lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak của Công đảng đều nhắm tới chiếc ghế Thủ tướng. Còn Thủ tướng Ehud Olmert cũng muốn rời chính trường trong tư thế cứu vãn được hình ảnh vốn bị hoen ố bởi thất bại trong cuộc chiến 34 ngày với Hezbollah tại Lebanon và bởi các cáo buộc tham nhũng.

Việc tiến hành một chiến dịch quân sự chống Hamas vào thời điểm này là nhằm giải toả những áp lực yêu cầu chính phủ mạnh tay hơn với các phong trào cực đoan Palestine và cũng là để ghi điểm cho Đảng Kadima trước thềm bầu cử. Thế nhưng, cuộc tấn công trên không và trên bộ vừa qua chỉ khoét sâu thêm mâu thuẫn, lòng hận thù, bởi nạn nhân của nó phần lớn là người dân Palestine vô tội, vốn đã quá khốn khổ bởi chính sách phong toả của Israel.

Bằng cuộc tấn công quân sự này, Israel đã tự mình kết thúc giấc mơ của toàn khu vực, trong đó có người Palestine và người Do Thái về một nền hoà bình lâu dài tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.