Một tuần trước bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2: Thế cờ đã định
Giới phân tích cho rằng, ưu thế đang nghiêng về ông Francois Hollande - người có được sự ủng hộ của các ứng cử viên cánh tả trong vòng 1.
Ngày 29/4, thủ đô Paris của nước Pháp sôi động với cuộc mít tinh rầm rộ của những người ủng hộ ứng cử viên Đảng Xã hội Francois Hollande tại Cung thể thao Bercy.
Trực tiếp có mặt tại buổi mít tinh, PV Đài TNVN thường trú tại Pháp cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp và hân hoan của những người ủng hộ cánh tả, như chuẩn bị đón chào một chiến thắng của ông Hollande vào ngày 6/5 tới.
Nhiều ý kiến phân tích cũng cho rằng thế cờ đã định và đương kim Tổng thống Sarkozy khó có thể lật ngược lại.
![]() |
|
Người dân xếp hàng vào Cung thể thao Bercy |
Nhiều gương mặt quan trọng như người đứng đầu vùng Ile De France, thị trưởng Paris, cựu Thủ tướng Lionel Jospin, ứng cử viên đảng Sinh Thái Eva Joly, một số nhân vật chính trị của đảng Xã hội như cựu ứng cử viên Tổng thống Segolene Royal, thư ký thứ nhất đảng PS bà Martin Aubry… cũng có mặt để bày tỏ sự ủng hộ với ông Hollande.
Tại cuộc mít tinh, nhiều cử tri tin tưởng và mong đợi chiến thắng của ông Hollande. Chị Catherine nói: “Tôi đã có mặt trong cuộc mít tinh của Đảng Xã hội từ năm 1981, khi đó tôi mới 17 tuổi chưa đủ tuổi đi bầu cử. Hôm nay, tôi đến đây để ủng hộ cho ứng cử viên của đảng Xã hội và mong muốn lịch sử lặp lại”.
Ông Emerite bày tỏ: “Tôi tin tưởng ông Hollande sẽ giúp thúc đẩy hòa bình- một biểu tượng của nước Pháp và châu Âu, cũng như trên toàn thế giới. Tôi tin tưởng ông ấy sẽ chiến thắng với khoảng 60% số phiếu ủng hộ”.
![]() |
|
Bà Sivril Amoureux |
Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ, ông Francois Hollande một lần nữa kêu gọi cử tri Pháp bầu cho ông, vì một nước Pháp công bằng, mọi người đều được hưởng các chế độ chăm sóc y tế tốt, thúc đẩy giáo dục, việc làm, chống lại những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho người giàu…
Một tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2, giới phân tích cho rằng, ưu thế đang nghiêng nhiều về ông Francois Hollande – người đã có được sự ủng hộ của các ứng cử viên cánh tả trong vòng 1. Trong khi đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy bị chỉ trích là “lấy lòng” phe cực hữu để hút phiếu của cử tri ủng hộ bà Marine Le Pen- điều vốn là cấm kị trong nền chính trị Pháp.
Thêm vào đó là một số thông tin mới đang hạ thấp hình ảnh của vị Tổng thống đương nhiệm như việc trang web Mediapart đăng tải thông tin chính quyền của nhà lãnh đạo quá cố Kaddafi đã cung cấp 50 triệu euros cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông Sarkozy.
Theo thông tin mới nhất, nhà lãnh đạo Pháp vừa tuyên bố kiện trang web Mediapart về thông tin này.
Hiện giờ người dân Pháp đang nóng lòng chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 2/5 giữa hai ông Sarkozy và Hollande. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Tổng thống Sarkozy chứng minh với người dân Pháp về sự cần thiết của các chính sách mà ông đưa ra, cũng như hy vọng lấn át đối thủ Francois Hollande với tài hùng biện nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, đến lúc này, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng ông Sarkozy khó có thể xoay chuyển tình thế./.

