Muốn nhận “gói khích lệ”, Israel phải tạm ngừng xây dựng khu định cư

Tuyên bố của Mỹ với lãnh đạo Israel là nhằm đảm bảo quyền phủ quyết của nước này đối với nỗ lực của người Palestine đang muốn gửi tuyên bố độc lập lên Hội đồng Bảo an vào năm tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/11 đã tới Mỹ để tham dự kỳ họp đại hội đồng Liên đoàn Do Thái được tổ chức tại bang New Orleans.

Tại Mỹ, Thủ tướng Israel sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton.

Các nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ trao đổi với Thủ tướng Netanyahu về “gói khích lệ” ngoại giao và an ninh mà Mỹ sẽ dành cho Israel nếu ông Netanyahu đồng ý gia hạn lệnh tạm ngừng xây dựng khu định cư tại Bờ Tây.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham dự kỳ họp đại hội đồng Liên đoàn Do Thái được tổ chức tại bang New Orleans. (Ảnh: AFP)

“Gói khích lệ” mà Mỹ đã đưa ra 2 tháng trước đây bao gồm các máy bay chiến đấu tối tân và viện trợ về an ninh cũng như sự đảm bảo sử dụng quyền phủ quyết đối với bất cứ nỗ lực nào của người Palestine tuyên bố độc lập tại Hội đồng Bảo an vào năm tới.

Cả Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Clinton có thể sẽ gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Netanyahu gia hạn lệnh tạm ngừng xây dựng khu định cư và thể hiện mong muốn thúc đẩy vấn đề biên giới nhưng họ sẽ không buộc tội ông Netanyahu chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc hiện nay.

Cách đây 3 ngày, phái viên của Thủ tướng Netanyahu Isaac Molho đã tới Washington để gặp gỡ Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat để thảo luận về việc nối lại đàm phán hoà bình.

Vẫn chưa có tiến bộ nào đạt được nhưng cả ông Erekat và người Mỹ đều đồng ý Palestine sẽ đợi tới cuối tháng 11 này trước khi đưa ra động thái khác chẳng hạn như đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine độc lập với đuờng biên giới năm 1967.

Nabil Abu-Rudena, người phát ngôn của Tổng thống Palestine cho biết, Palestine đã cho Mỹ thêm 3 tuần nữa để đạt được thoả thuận với Israel. Nếu từ này cho tới khi đó hai bên không đạt được thoả thuận nào, Palestine sẽ đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.