Mỹ, Anh mở rộng danh sách trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Ngày 12/4, Mỹ và Vương quốc Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt chống Nga bao gồm hàng chục cá nhân và pháp nhân. Hơn 30 cá nhân và khoảng 90 pháp nhân Nga đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã lọt vào danh sách những cá nhân bị trừng phạt. Trong số các tổ chức bị hạn chế, có phong trào quân sự - yêu nước toàn Nga “Quân đội trẻ”, nhà điều hành di động Megafon, công ty con “Rusatom oversea” đặt tại Hungary của Tập đoàn nhà nước "Rosatom", ngân hàng Đầu tư Quốc tế và “các con" ở Moscow. Nhưng nhiều hơn cả trong danh sách các cấu trúc mới liên quan đến các đơn vị kỹ thuật số của USM Holdings của doanh nhân, tỷ phú Alisher Usmanov.

Theo công bố của Bộ Tài chính Mỹ, hạn chót để hoàn tất giao dịch với các công ty này là ngày 11/7. Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 17 tàu mang cờ Nga, chủ yếu để vận chuyển hàng hóa. Các tàu này được liên kết với công ty cho thuê vận tải Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với 10 tổ chức của Nga, trong đó nhóm công ty Promelectronica là một trong những nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn nhất ở Nga.

Trước đó, chính quyền Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt của họ, trong đó bổ sung các thành viên gia đình của các chính trị gia và doanh nhân Nga, những người đã bị hạn chế. Chính phủ Anh cũng đã đưa vào danh sách đen một công ty Nga có liên quan với doanh nhân Usmanov, USM Holdings Limited.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow. Số lượng các hạn chế lên tới hàng chục nghìn, mặc dù ở Mỹ và Châu Âu đều nhận ra rằng, tác động tiêu cực không quá lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine
Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov ngày 11/4 thông báo bán đảo này đã được bảo vệ trước cuộc tấn công có thể sắp diễn ra của Ukraine.

Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine

Nga dựng tuyến phòng thủ sâu và hiện đại ở Crimea để cản bước Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov ngày 11/4 thông báo bán đảo này đã được bảo vệ trước cuộc tấn công có thể sắp diễn ra của Ukraine.

Con đường đưa linh kiện tên lửa Mỹ sản xuất vào Nga bất chấp trừng phạt
Con đường đưa linh kiện tên lửa Mỹ sản xuất vào Nga bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Một cuộc điều tra của Nikkei tiết lộ, hơn 1 năm kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, hàng trăm triệu USD chất bán dẫn do Mỹ sản xuất đã "chảy" vào Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow.

Con đường đưa linh kiện tên lửa Mỹ sản xuất vào Nga bất chấp trừng phạt

Con đường đưa linh kiện tên lửa Mỹ sản xuất vào Nga bất chấp trừng phạt

VOV.VN - Một cuộc điều tra của Nikkei tiết lộ, hơn 1 năm kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, hàng trăm triệu USD chất bán dẫn do Mỹ sản xuất đã "chảy" vào Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.