Tổng thống Biden không định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vì che giấu nhập viện

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau khi ông này không báo cáo về việc phải nhập viện trong tuần trước. Đây cũng là lần nhập viện thứ hai của ông này chỉ trong vòng 30 ngày qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã phải nhập viện ngay ngày đầu năm 1/1 vừa qua, tuy nhiên cho đến tận ngày 4/1 thì Nhà Trắng và cụ thể là Tổng thống Biden mới biết thông tin trên. Hiện ông Austin vẫn đang phải nằm viện, nhưng không cần nằm ở phòng điều trị tích cực và có thể điều hành công việc.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào được công bố về bệnh tình cũng như phác đồ điều trị cho ông Austin. Việc ông Austin phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt sẽ làm hạn chế khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ, ví dụ như ứng phó với một cuộc tấn công bằng hạt nhân.

Hiện cả Tổng thống Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ và ông Austin đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích và yêu cầu cách chức hoặc phải từ chức vì thiếu minh bạch và không có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, cho đến nay Tổng thống Biden không có kế hoạch cách chức và bản thân ông Austin cũng không có ý định từ chức.

Mặc dù vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhưng dư luận Mỹ vẫn lo ngại không rõ liệu ông này có đủ sức khỏe để làm việc hay không. Đây là lần thứ 2 ông Austin phải nhập viện khẩn cấp trong vòng 30 ngày qua mà không thông báo ngay trong vòng 24h như thông lệ.

Trước đó, ngày 22/12 năm ngoái, ông Austin cũng đã phải nhập viện và Lầu Năm Góc cũng không công bố thông tin chi tiết về việc này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024
Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

VOV.VN - Nếu không có đột biến xảy ra thì nhiều khả năng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ chứng kiến màn tái đấu “vô tiền khoáng hậu” giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump.

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

Những tính toán chiến lược của Tổng thống Biden trong năm bầu cử 2024

VOV.VN - Nếu không có đột biến xảy ra thì nhiều khả năng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ chứng kiến màn tái đấu “vô tiền khoáng hậu” giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích ông Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn
Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích ông Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn

VOV.VN - Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, Tổng thống Mỹ Joe Biden công khai lên án đối thủ tiềm tàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn, sẵn sàng loại bỏ các lý tưởng của Mỹ vì lợi ích cá nhân.

Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích ông Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn

Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích ông Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn

VOV.VN - Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, Tổng thống Mỹ Joe Biden công khai lên án đối thủ tiềm tàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn, sẵn sàng loại bỏ các lý tưởng của Mỹ vì lợi ích cá nhân.

Tổng thống Joe Biden khởi động Năm bầu cử 2024, hướng tới các  cử tri da màu
Tổng thống Joe Biden khởi động Năm bầu cử 2024, hướng tới các cử tri da màu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động Năm bầu cử 2024 với bài phát biểu quan trọng vào ngày 6/1 tới tại Thung lũng Forge, một địa danh lịch sử trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ (1775-1783). Bài phát biểu dự kiến sẽ đề cập tới những giai đoạn chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong đó có cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol cách đây tròn 3 năm.

Tổng thống Joe Biden khởi động Năm bầu cử 2024, hướng tới các  cử tri da màu

Tổng thống Joe Biden khởi động Năm bầu cử 2024, hướng tới các cử tri da màu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động Năm bầu cử 2024 với bài phát biểu quan trọng vào ngày 6/1 tới tại Thung lũng Forge, một địa danh lịch sử trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ (1775-1783). Bài phát biểu dự kiến sẽ đề cập tới những giai đoạn chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong đó có cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol cách đây tròn 3 năm.

Tổng thống Biden khởi động năm tranh cử bằng bài phát biểu phản đối bạo lực
Tổng thống Biden khởi động năm tranh cử bằng bài phát biểu phản đối bạo lực

VOV.VN - Theo thông tin từ nhóm vận động tranh cử, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu kỷ niệm ba năm vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ vào cuối tuần này, động thái vận động tranh cử đầu tiên trong năm nay. 

Tổng thống Biden khởi động năm tranh cử bằng bài phát biểu phản đối bạo lực

Tổng thống Biden khởi động năm tranh cử bằng bài phát biểu phản đối bạo lực

VOV.VN - Theo thông tin từ nhóm vận động tranh cử, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu kỷ niệm ba năm vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ vào cuối tuần này, động thái vận động tranh cử đầu tiên trong năm nay.