Mỹ bác cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập Venezuela

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định, cáo buộc của Venezuela là hoàn toàn không có căn cứ.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 8/5 đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Mỹ có liên quan đến 1 vụ đột nhập vào Venezuela trong tuần này, nhầm mục đích ám sát, lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Deadline

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định, cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ. Nếu Mỹ muốn hành động như cáo buộc, đó sẽ là 1 hành động công khai, trực tiếp và hiệu quả.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ có liên quan đến âm mưu bí mật đã thất bại ở Venezuela. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, nếu muốn, ông có thể ra lệnh quân đội đổ bộ vào Venezuela, có thể là 1 quân đoàn, chứ không phải là 1 nhóm nhỏ như vậy.

Chính phủ Venezuela hiện đã thông báo danh tính hai người Mỹ bị bắt là các cựu đặc nhiệm của Mỹ Airan Berry và Luke Denman, cáo buộc hai người này hợp tác với một cựu đặc nhiệm Mỹ khác, Jordan Goudreau, là chủ công ty an ninh Silvercorp USA trụ sở tại bang Florida, Mỹ. 2 người này đã bị bắt khi cố gắng xâm nhập Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên