Mỹ ban hành cơ chế miễn trừ tạm thời trong 30 ngày để Nga bán dầu cho Ấn Độ

VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Mỹ hôm 5/3 cho biết, Washington đã ban hành một cơ chế miễn trừ tạm thời trong 30 ngày, cho phép lượng dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển tiếp tục được bán cho Ấn Độ.

Mỹ đã ban hành cơ chế miễn trừ tạm thời cho phép các lô dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển được bán cho Ấn Độ, động thái nhằm giảm bớt sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn. Hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đã phê duyệt cơ chế miễn trừ kéo dài 30 ngày, cho phép các chuyến hàng này tiếp tục được vận chuyển và giao dịch, bất chấp các hạn chế hiện hành liên quan đến lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga. Thông tin được hai quan chức tiết lộ với Reuters ngày 5/3.

Trước đó, Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Nga sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung dầu sang Ấn Độ nhằm bù đắp các gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Hiện có khoảng 9,5 triệu thùng dầu thô của Nga đang trên các tàu chở dầu gần vùng biển Ấn Độ và có thể cập cảng trong vài tuần tới.

Nguồn tin này từ chối tiết lộ các lô dầu do đội tàu không mang cờ Nga vận chuyển ban đầu dự kiến được chuyển tới đâu, nhưng cho biết chúng có thể được giao tới Ấn Độ trong vòng vài tuần, qua đó giúp các nhà máy lọc dầu tại nước này nhanh chóng giảm bớt áp lực về nguồn cung.

Ấn Độ được đánh giá dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung năng lượng, khi lượng dự trữ dầu thô của nước này chỉ đủ đáp ứng khoảng 25 ngày nhu cầu. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu cũng chỉ giữ lượng tồn kho hạn chế đối với các sản phẩm nhiên liệu như dầu diesel, xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhằm chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại Trung Đông kéo dài nhiều hơn 10 - 15 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tăng cường giội hỏa lực vào hạ tầng dầu mỏ khu vực
Iran tăng cường giội hỏa lực vào hạ tầng dầu mỏ khu vực

VOV.VN - Hiện nay, Iran đang mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực, bao gồm của các nước Arab như Saudi Arabia và Oman…

Iran tăng cường giội hỏa lực vào hạ tầng dầu mỏ khu vực

Iran tăng cường giội hỏa lực vào hạ tầng dầu mỏ khu vực

VOV.VN - Hiện nay, Iran đang mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực, bao gồm của các nước Arab như Saudi Arabia và Oman…

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

VOV.VN - Các thị trường tài chính toàn cầu mở đầu tuần mới trong trạng thái căng thẳng cao độ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ cú sốc nguồn cung dầu mỏ

VOV.VN - Các thị trường tài chính toàn cầu mở đầu tuần mới trong trạng thái căng thẳng cao độ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran.

OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ
OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ

OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.