Mỹ: Bạo lực trong năm 2015 tăng nhưng chưa phải đỉnh điểm

VOV.VN - Tội phạm bạo lực ở Mỹ trong năm 2015 tăng nhưng vẫn dưới mức đỉnh điểm trong những năm 1990 của thế kỷ trước.

Đó là báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố hôm qua (26/9) ngay trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp của 2 ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump). Cuộc tranh luật được kỳ vọng sẽ tập trung nhiều vào vấn đề an ninh công cộng sau hàng loạt vụ tấn công và bất ổn ở Mỹ thời gian gần đây.

Báo cáo hàng năm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho thấy, tội phạm giết người, cưỡng hiếp và tấn công trong năm ngoái đã tăng trở lại sau nhiều thập kỷ. Cụ thể, cứ 100.000 người ở Mỹ thì xảy ra 372,6 vụ việc, cao hơn trung bình khoảng 10 vụ so với năm ngoái (361,6 vụ) nhưng thấp hơn so với con số trên 400 vụ của thập kỷ trước.

Báo cáo cho thấy, tội phạm ở các thành phố lớn của Mỹ tăng đáng kể trong năm ngoái. Trong năm ngoái, cả nước Mỹ có 15.696 vụ giết người, tăng hơn 1.500 vụ so với năm ngoái.

Được đưa ra ngay trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ và Cộng hòa, báo cáo này có thể biến thành “một quả bóng chính trị” cho bà Clinton và ông Trump.

Tuần trước, ông Trump đã đề cập đến các chiến thuật ngăn chặn bạo lực song nhiều nhà phê bình cho rằng biện pháp của ông có thể bất công khi nhằm vào các cộng đồng người thiểu số. Trong khi đó, bà Clinton thúc đẩy kiểm soát súng tốt hơn, đồng thời kêu gọi một văn bản hướng dẫn tòn quốc về những tình huống mà các sỹ quan cảnh sát có thể dùng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi
Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore
Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

VOV.VN - Ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi sau vụ xả súng ở khu vực Đông Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

VOV.VN - Ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi sau vụ xả súng ở khu vực Đông Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ
Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington
Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

VOV.VN - Một vụ xả súng ở bang Washington, ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất đã khiến nhiều người lo ngại về bất ổn an ninh trong đất nước này. 

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

VOV.VN - Một vụ xả súng ở bang Washington, ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất đã khiến nhiều người lo ngại về bất ổn an ninh trong đất nước này.