Mỹ bắt giữ kẻ định tấn công trong dịp đón năm mới

VOV.VN - Kẻ bị bắt khai đã nhận chỉ thị từ một thành viên IS, để tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester (Mỹ) nơi hắn đang sinh sống.

Một người đàn ông 25 tuổi có tên Emanuel L. Lutchman đã bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công một nhà hàng tại bang New York của Mỹ trong đêm giao thừa đón năm mới 2016.

Người này đã bị bắt giữ với tội danh hỗ trợ và cung cấp trang thiết bị cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Emanuel L. Lutchman phạm tội cung cấp thiết bị cho nhóm khủng bố IS

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, Emanuel L. Lutchman bị bắt giữ ngày 30/12 và tên này thú nhận đã nhận chỉ thị từ một thành viên IS, để tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester nơi hắn đang sinh sống.

Emanuel L. Lutchman phải đối mặt với mức án 20 năm tù và nộp phạt 250.000 USD. Theo cáo trạng của Tòa án, Emanuel L. Lutchman bắt đầu ủng hộ IS trong tháng 11 và 12 vừa qua. Trong tháng 12, hắn có liên lạc với một kẻ tự xưng là thành viên IS tại Syria.

Ngày 29/12, Emanuel L. Lutchman đã tới một cửa hàng Walmart ở Rochester để mua mặt nạ trượt tuyết, 2 con dao và nhiều vật dụng khác để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới
“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới

Văn phòng thông tin của quân đội Iraq ngày 29/12 cho biết các binh sĩ Iraq đã bắt được tên khủng bố được coi là “Bộ trưởng Tài chính” của IS

“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới

“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới

Văn phòng thông tin của quân đội Iraq ngày 29/12 cho biết các binh sĩ Iraq đã bắt được tên khủng bố được coi là “Bộ trưởng Tài chính” của IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên của IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên của IS

VOV.VN -Ngày 29/12, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên của IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên của IS

VOV.VN -Ngày 29/12, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi là thành viên nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 kẻ tình nghi quân IS âm mưu khủng bố đêm Giao thừa
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 kẻ tình nghi quân IS âm mưu khủng bố đêm Giao thừa

VOV.VN - 2 kẻ này dự định sẽ tấn công quảng trường Kizilay ở trung tâm thủ đô Ankara, nơi người dân thường tụ tập vào đêm Giao thừa để đón mừng năm mới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 kẻ tình nghi quân IS âm mưu khủng bố đêm Giao thừa

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 kẻ tình nghi quân IS âm mưu khủng bố đêm Giao thừa

VOV.VN - 2 kẻ này dự định sẽ tấn công quảng trường Kizilay ở trung tâm thủ đô Ankara, nơi người dân thường tụ tập vào đêm Giao thừa để đón mừng năm mới.

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”
Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

VOV.VN - Việc thất thủ ở Ramadi cũng như việc nhiều thủ lĩnh bị tiêu diệt đã trở thành 2 “cú đòn trời giáng” mà IS cùng lúc phải gánh chịu.

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

Thế giới 24h: Mất Ramadi và nhiều thủ lĩnh, IS “như rắn mất đầu”

VOV.VN - Việc thất thủ ở Ramadi cũng như việc nhiều thủ lĩnh bị tiêu diệt đã trở thành 2 “cú đòn trời giáng” mà IS cùng lúc phải gánh chịu.

Các cuộc không kích của Liên quân tiêu diệt 10 chỉ huy của IS
Các cuộc không kích của Liên quân tiêu diệt 10 chỉ huy của IS

VOV.VN - Một trong những người bị giết là Abdul Qader Hakim, kẻ đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tay súng có liên quan đến vụ tấn công Paris.

Các cuộc không kích của Liên quân tiêu diệt 10 chỉ huy của IS

Các cuộc không kích của Liên quân tiêu diệt 10 chỉ huy của IS

VOV.VN - Một trong những người bị giết là Abdul Qader Hakim, kẻ đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tay súng có liên quan đến vụ tấn công Paris.