Mỹ bắt hàng chục người biểu tình chiếm hải cảng
Giới truyền thông Mỹ nhận định, cuộc chiếm các hải cảng phía Bờ Tây của Mỹ ngày 13/12 chỉ tạo thêm sự chú ý của báo chí mà thôi
Ngày 13/12, theo giờ Mỹ, cảnh sát ở thành phố Seattle đã bắt hàng chục người biểu tình hưởng ứng phong trào chiếm hải cảng lớn ở Mỹ sau khi họ đã chặn các con đường dẫn vào một trong những cảng lớn và bận rộn nhất của Mỹ.
Ngay sau khi hàng trăm người biểu tình tràn vào cảng Harbor Island ở thành phố Seattle, họ đã lôi các tấm gỗ và thanh kim loại chắn ngang tất cả các con đường vào cảng khiến giao thông trong khu vực này bị đình trệ hoàn toàn.
Những người tham gia biểu tình đã đưa ra hàng loạt lý do khiến họ tấn công vào các hải cảng ở phía Bờ Tây của Mỹ. Một số cho rằng các cảng này là điểm tượng trưng của chủ nghĩa tư bản, mà những người biểu tình có thể tiếp cận để gây áp lực và giáng một cú đòn đau đối với các tập đoàn kinh tế toàn cầu. Một số người khác lại cho rằng họ đang giúp những người lao động tại cảng đặc biệt là những người lái xe tải có cơ hội biểu tình.
Tại cảng Long Beach cũng diễn ra tình trạng tương tự. Ông Setth Williams, một thợ mộc làm việc ở cảng này cho biết rất ngạc nhiên về sự nhiệt tình của những người tham gia biểu tình: “Tôi tin vào những gì họ nói. Quyền bình đẳng đối với tất cả mọi người là được làm việc, chứ không phải quyền để cho những người này thì ngày càng giàu lên và những người khác lại trở nên nghèo đi”.
Tuy nhiên, những người biểu tình chỉ đạt được một phần của mục tiêu đề ra đó là chặn lối vào các hải cảng lớn như Oakland, Portland và Seattle, đồng thời làm tắc nghẽn giao thông ở khu vực này trong một thời gian ngắn. Còn để đóng cửa toàn bộ hải cảng thì phải được sự đồng ý của các nghiệp đoàn cũng như những người lao động tại đây, mà điều đó thì khó có thể thực hiện được.
Trong khi đó, giới truyền thông Mỹ nhận định, cuộc chiếm các hải cảng phía Bờ Tây của Mỹ ngày 13/12 chỉ tạo thêm sự chú ý của báo chí mà thôi, chứ nó chưa thực sự thành công về mặt hiệu quả./.