Mỹ bất ngờ không kích Syria - Đòn trả đũa Iran sau loạt vụ tấn công ở Iraq

VOV.VN - Được sự đồng ý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, quân đội Mỹ hôm qua (25/2) đã bất ngờ tiến hành cuộc không kích nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria (Syria).

Đây là hành động nhằm trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq và cũng là hành động can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Phát biểu với báo giới ngay sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, cuộc tấn công đã nhắm trúng mục tiêu: “Tôi biết ông Kirby đã cung cấp cho các bạn một số thông tin về vụ không kích mà chúng tôi thực hiện tại Syria. Chúng tôi tin tưởng đã nhằm trúng mục tiêu mà chúng tôi tính toán. Chúng tôi khẳng định các mục tiêu này đã được phiến quân hồi giáo dòng Shi'ite sử dụng để thực hiện các vụ tấn công.”

Trước đó theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, các lực lượng quân sự Mỹ đã không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng được các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn sử dụng ở miền Đông Syria. Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cơ sở tại trạm kiểm soát biên giới được nhóm tay súng do Iran hậu thuẫn sử dụng, bao gồm 2 nhóm Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Ông John Kirby không cho biết về con số thương vong trong cuộc không kích trên, chỉ nói rằng, cuộc tấn công gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, Tổng thống Joe Biden sẽ hành động để bảo vệ nước Mỹ, lực lượng quân đội Mỹ và liên quân. Tuy nhiên, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, đã có 17 chiến binh ủng hộ Iran thiệt mạng trong vụ không kích.

Cuộc không kích diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq xảy ra trước đó trong tháng 2 này. Gần đây nhất là cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 15/2 nhằm vào căn cứ không quân Erbil ở khu vực người Kurd thuộc Iraq, cướp đi mạng sống của một nhà thầu dân sự và làm bị thương 9 người khác. Ngay sau các vụ tấn công, giới chức Mỹ đã bày bỏ bất bình, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ có hành động đáp trả vào thời gian và địa điểm thích hợp.

Trong vài năm qua, Mỹ đã từng nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công quân sự trả đũa tại cả Syria và Iraq. Tuy nhiên, lần này, cuộc tấn công chỉ xảy ra ở phía bên biên giới Syria để tránh những phản ứng ngoại giao từ Chính phủ Iraq - một đối tác quan trọng của Mỹ trong các nỗ lực chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đánh giá về vụ tấn công đầy bất ngờ này, giới chuyên gia cho rằng, cuộc tấn công dường như được tính toán và hạn chế quy mô để tránh leo thang căng thẳng. Tờ New York Times dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình nhiều nhóm mục tiêu tấn công lớn hơn nhưng Tổng thống Joe Biden đã chọn nhóm mục tiêu nhỏ nhất. Vụ không kích tại Syria cũng là hành động can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích mục tiêu dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria
Mỹ không kích mục tiêu dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria

VOV.VN - Cuộc không kích của quân đội Mỹ ngày 25/2 là hành động quân sự đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức cuối tháng 1.

Mỹ không kích mục tiêu dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria

Mỹ không kích mục tiêu dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria

VOV.VN - Cuộc không kích của quân đội Mỹ ngày 25/2 là hành động quân sự đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức cuối tháng 1.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Vấn đề hạt nhân Iran nghiêm trọng hơn: Thách thức của Mỹ và các nước phương Tây
Vấn đề hạt nhân Iran nghiêm trọng hơn: Thách thức của Mỹ và các nước phương Tây

VOV.VN - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các nước phương Tây đã ngay lập tức lên tiếng quan ngại sau khi Iran tuyên bố có thể làm giàu uraini lên mức 60% và hạn chế các cuộc thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân.

Vấn đề hạt nhân Iran nghiêm trọng hơn: Thách thức của Mỹ và các nước phương Tây

Vấn đề hạt nhân Iran nghiêm trọng hơn: Thách thức của Mỹ và các nước phương Tây

VOV.VN - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các nước phương Tây đã ngay lập tức lên tiếng quan ngại sau khi Iran tuyên bố có thể làm giàu uraini lên mức 60% và hạn chế các cuộc thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?
Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ
Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

Mỹ-Iran 2020: Iran chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn tỉnh táo trước Mỹ

VOV.VN - Năm 2020, nhiều điều không may xảy ra với Iran. Hai nước Mỹ và Iran có những lúc đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Iran vẫn kiềm chế đến phút chót để giữ đại cục...