Mỹ cấm 8 quan chức Chính phủ Iran
Theo lệnh trừng phạt, 8 quan chức của Iran bị cấm không được vào Mỹ và bất cứ tài sản nào của họ có tại Mỹ đều bị phong tỏa.
Tiếp theo các hoạt động cấm vận Iran, ngày 29/9, Mỹ tiếp tục tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận đối với 8 quan chức cấp cao trong Chính phủ Iran với lý do là những người này vi phạm nhân quyền nghiêm trọng diễn ra trong và sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran, năm 2009.
Trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết đây là lần đầu tiên lệnh trừng phạt được áp dụng đối với người Iran vì họ vi phạm nhân quyền. Hiện Mỹ cũng đang trừng phạt Iran do các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.
Thông báo của Nhà Trắng cũng nêu rõ, Mỹ sẽ tiếp tục thu thập các bằng chứng chứng minh các hành vi vi phạm nhân quyền của những quan chức khác trong Chính phủ Iran để đưa vào danh sách cấm vận.
Theo lệnh trừng phạt, 8 quan chức của Iran bị cấm không được vào Mỹ và bất cứ tài sản nào của họ có tại Mỹ đều bị phong tỏa. Mọi công dân và công ty của Mỹ cũng bị cấm không được làm ăn với tám quan chức này.
Những người chịu lệnh trừng phạt của Mỹ lần này đều liên quan tới các cuộc biểu tình tại Iran vào năm 2009. Họ bao gồm: Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); Sadeq Mahsouli, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội và An ninh Xã hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Qolam-Hossein Mohseni-Ejei, Chánh án của Iran, nguyên Bộ trưởng Tình báo; Saeed Mortazavi, nguyên Chánh án của Têhêran; Heydar Moslehi, Bộ trưởng Tình báo; Mostafa Mohammad Najjar, Bộ trưởng Nội vụ, nguyên Phó Tư lệnh Các lực lượng vũ trang thực thi luật pháp; Ahmad-Reza Radan, Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia; và Hossein Taeb, Phó Tư lệnh Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo./.