Mỹ cam kết cải thiện quan hệ quân sự với Myanmar

Theo đó, Mỹ khuyến khích mối quan hệ quân sự với các nước trong khu vực mà nước này quan tâm, kể cả Myanmar.  

Giới phân tích quân sự nhận định, quân đội Myanmar sau thời gian dài phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung Quốc cả về vũ khí và huấn luyện nhân sự, hiện đang hướng đến Mỹ và các cường quốc phương Tây khác, cũng như các cường quốc ở Châu Á nhằm tìm kiếm hợp tác để phát triển một lực lượng quân sự “chuyên nghiệp hơn” dưới sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo “dân sự” trong tương lai.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) xem đồng hồ trong lúc phu nhân Khin Khin Win (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clion trò chuyện (Ảnh: Reuters)
Đáng chú ý nhất là trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Myanmar đã có các bước cải thiện đáng kể, đặc biệt là sau khi Myanmar thực hiện một số cải cách về hệ thống chính trị và dân chủ của nước này.

Trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy trở lại các mối quan hệ ở Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, Mỹ đã lên tiếng sẵn sàng cải thiện quan hệ quân sự với Myanmar nếu nước này tiếp tục thực thi các cải cách dân chủ và củng cố các điều kiện về nhân quyền.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã khẳng định: “Chúng tôi sẽ khuyến khích mối quan hệ quân sự với tất cả các nước trong khu vực mà chúng tôi quan tâm, kể cả Myanmar”. Cam kết này của Mỹ được Bộ trưởng Panetta đưa ra ở Hội nghị Shangri-La 11 được tổ chức tại Singapore ngày 2/6 vừa qua.

Cũng tại hội nghị này, phía Myanmar cũng “ngỏ ý” rằng, chính quyền của Tổng thống Thein Sein sẵn sàng ngồi lại với lực lượng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo để bàn về cải cách dân chủ và nhân quyền - hai vấn đề Mỹ đặc biệt quan tâm khi cân nhắc thúc đẩy quan hệ với Myanmar và được xem là yếu tố quyết định để Mỹ và Myanmar phát triển quan hệ quân sự trong thời gian tới.

Mặc dù trong cam kết lần này, phía Mỹ không đưa ra cụ thể những lĩnh vực nào sẽ nằm trong kế hoạch củng cố quan hệ quân sự với Myanmar, tuy nhiên giới chuyên gia nhận định, có thể Mỹ sẽ tập trung vào một số vấn đề hợp tác như: tìm kiếm phi công Mỹ mất tích ở miền Bắc Myanmar khi vận chuyển tiếp tế từ Ấn Độ qua Trung Quốc trong Chiến tranh Thế giới thứ II; tìm kiếm binh lính Mỹ mất tích ở các quốc gia láng giềng với Myanmar là Việt Nam, Campuchia và Lào.

Myanmar cũng có thể được mời làm quan sát viên tại các cuộc tập trận đa phương hàng năm trong khu vực do Mỹ chỉ huy như Hổ mang Vàng ở Thái Lan, các cuộc tập trận song phương như Balikatan ở Philippines hay cuộc tập trận CARAT…; Mỹ cũng có thể đưa Myanmar tham gia vào chương trình Đối tác Thái Bình Dương của Hải quân hoặc các chiến dịch nhân đạo của không quân Hoa Kỳ hàng năm nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia, đối phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo.

Bên cạnh các hoạt động trên, Mỹ có thể sẽ cử tùy viên quân sự tới Myanmar với nhiệm vụ nắm bắt tình hình lực lượng và hoạt động quân sự của Myanmar, quy hoạch và lựa chọn đào tạo lãnh đạo quân sự chủ chốt của Myanmar, tập hợp các quan chức Myanmar đã từng học tập tại Mỹ… Nhóm các đối tượng này sẽ bao gồm các nhân vật lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn như Bộ trưởng Phúc lợi xã hội, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư…

Theo nhận định của giới phân tích quân sự thế giới, việc hiện thực hóa các mục tiêu trên sẽ mở ra một cánh của cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Châu Á cân nhắc tái can dự và hợp tác với quân đội Myanmar.

Với các bài học trong quá khứ (chẳng hạn như việc tái lập quan hệ quân sự của Mỹ với Indonesia) cho thấy, việc từ bỏ các mối quan hệ quân sự với các quốc gia quan trọng ở Châu Á sẽ không có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ. Do đó, với trường hợp của Myanmar, Mỹ sẽ có cách tiếp cận thận trọng và từng bước, tuy nhiên bước đầu tiên có thể sẽ được giới quân sự Mỹ nhận định “tiến hành càng nhanh càng tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.