Mỹ cam kết đảm bảo hỗ trợ cho Afganistan về ngoại giao và nhân đạo

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/7 cam kết sẽ ủng hộ và hỗ trợ Chính quyền Afghanistan về mặt ngoại giao và nhân đạo khi các binh sỹ Mỹ rút khỏi quốc gia này.

Ông Biden thừa nhận Taliban đang trỗi dậy và các cuộc tấn công của lực lượng này thời gian qua đang đi ngược lại tuyên bố ủng hộ giải quyết bằng thương lượng hòa bình. Ông khẳng định, sau khi quân đội Mỹ rút toàn bộ ra khỏi Afghanistan vào 31/8 tới đây, Mỹ sẽ tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán ngoại giao để “dàn xếp chính trị công bằng và bền vững”.

Hiện Mỹ cũng đang nỗ lực để đưa những người Afghanistan sang Mỹ theo diện thị thực đặc biệt, những người mà Mỹ cho rằng có thể nằm trong danh sách bị Taliban trả đũa.

Chính phủ Mỹ cũng vừa thông qua một khoản trị giá 100 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để giải quyết tình hình tị nạn từ Afghanistan, đồng thời cũng thông qua một khoản trị giá 200 triệu USD cho các khoản vật tư và dịch vụ liên quan đến chương trình này.

Kể từ khi quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan, Taliban đã chiếm lại hầu hết các khu vực của đất nước và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ cũng như dân thường, gây thương vong lớn.

Tình hình xung đột tại Afghanistan khiến cho cộng đồng quốc tế rất lo ngại. Chính phủ của ông Ghani đã phải liên túc ngoại giao con thoi để tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính nâng cao năng lực của quân đội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban
Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 23/7 tuyên bố, phát ngôn của lực lượng Taliban rằng nhóm này đã kiểm soát tới 90% đường biên giới của Afghanistan là “hoàn toàn dối trá”.

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

Chính phủ Afghanistan bác bỏ tuyên bố "kiểm soát 90% biên giới" của Taliban

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 23/7 tuyên bố, phát ngôn của lực lượng Taliban rằng nhóm này đã kiểm soát tới 90% đường biên giới của Afghanistan là “hoàn toàn dối trá”.

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan
Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm tới lực lượng Taliban trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

Mỹ gia tăng không kích nhắm tới Taliban tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm tới lực lượng Taliban trong vài ngày qua, nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan
Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào Taliban trong đêm 22/7 nhằm yểm trợ lực lượng của chính phủ Afghanistan ở tỉnh Kandahar. Mỹ cũng tấn công các thiết bị của Taliban.

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

Quân đội Mỹ tấn công trở lại phiến quân Taliban để yểm trợ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào Taliban trong đêm 22/7 nhằm yểm trợ lực lượng của chính phủ Afghanistan ở tỉnh Kandahar. Mỹ cũng tấn công các thiết bị của Taliban.