Mỹ cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước
Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit ở Cairo ngày 4/11, bà Clinton nhấn mạnh đó là các cam kết cơ bản và chính thức của Mỹ.
Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, chính quyền Mỹ cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine một cách hoà bình.
Bà Clinton kêu gọi các nước trong khu vực nói chung và Ai Cập nói riêng nỗ lực hỗ trợ để các bên ngồi vào bàn đàm phán. Phía Mỹ mong muốn xây dựng nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967.
Về việc Israel tiếp tục mở rộng khu định cư, Ngoại trưởng Clinton nói rằng Mỹ không chấp nhận điều này.
Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit cho biết, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Mubarak đạt nhiều kết quả tốt. Hai bên tập trung bàn về tình hình Palestine, nỗ lực phục hồi đàm phán Israel - Palestine và tình hình khu vực như Afghanistan, Lebanon, Yemen.
Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Ngoại trưởng Clinton khẳng định Mỹ cam kết cùng Ai Cập hợp tác thúc đẩy tiến trình hoà bình ở Trung Đông. Bà Clinton tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu này và khẳng định Ai Cập là đối tác cơ bản và quan trọng của Mỹ không chỉ ở Trung Đông mà còn ở cấp khu vực và thế giới.
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat khẳng định không tiếp tục đàm phán nếu Israel không ngừng mở rộng các khu định cư. Ông Erekat cho rằng nếu Mỹ không thể buộc Chính phủ Israel ngừng mở rộng các khu định cư, đặc biệt ở Jerusalem cũng như thực hiện cam kết xây dựng nhà nước Palestine trong vòng 2 năm thì mọi thứ chỉ là lời nói./.