“Mỹ cần nghiêm túc trong quan hệ với Nga”
Đây là những nhận định của ông Rogozin, đặc phái viên của Nga tại NATO trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 23/11.
Theo ông Dmitry Rogozin, những nỗ lực của cả Nga và Mỹ nhằm thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn chưa thực sự đầy đủ.
“Chúng ta không cần nhấn nút thiết lập lại quan hệ. Cái mà chúng ta cần hiện giờ là một phần mềm hoàn toàn mới. Người ta không thể nhấn nút khi vẫn sử dụng phần mềm cũ” - ông Rogozin nói một cách đầy ẩn ý.
“Nước Mỹ vẫn cần có thời gian để hiểu rõ và nghiêm túc về tình hình hiện nay và hiểu phải làm như thế nào để tiến hành đối thoại một cách nghiêm túc và có trách nhiệm với Nga. Nga không thể đặt sự an toàn của mình vào thế nguy hiểm. Tổng thống và Chính phủ Nga cũng không thể đẩy sự an toàn của người dân Nga và các nước đồng minh của Nga gặp nguy hiểm” – Đặc phái viên của Nga khẳng định.
Tuyên bố này của Đặc phái viên Rogozin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng ngày công bố những biện pháp đáp trả mà Nga sẽ áp dụng trong trường hợp Mỹ và NATO triển khai hệ thống “lá chắn tên lửa” tại châu Âu mà không tính đến lập trường và lợi ích của Nga.
Mỹ từng tuyên bố rằng, lá chắn tên lửa có vai trò thiết yếu nhằm bảo vệ Mỹ khỏi một số nguy cơ từ một số nước như Iran. Trong khi đó, Nga nói rằng, lá chắn tên lửa có thể làm suy yếu các kho vũ khí hạt nhân vốn được xem chỗ dựa an ninh cho Nga. Theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến vừa nêu có thể đe dọa gây căng thẳng đối với những nỗ lực cải thiện quan hệ của cả Nga và Mỹ trong thời gian 2 năm qua./.